Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ukraine nói lính dù Nga đã đổ bộ xuống thành phố Kharkiv

Lính dù Nga đã đổ bộ xuống thành phố Kharkiv ở miền Đông Ukraine hôm 02/03, quân đội Ukraine cho biết, đồng thời bổ sung rằng giao tranh đã xảy ra ngay lập tức.

Ukraine nói lính dù Nga đã đổ bộ xuống thành phố Kharkiv
Một khu vực bị trúng tên lửa ở thành phố Kharkiv (Ukraine) (Ảnh: Reuters)

"Lực lượng lính dù Nga đã đổ bộ xuống Kharkiv", quân đội Ukraine thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram, đồng thời cho biết giao tranh đang diễn ra giữa quân đội Nga và Ukraine.

Kharkov là một thành phố nằm ở miền Đông Ukraine, gần biên giới với Nga, dân số khoảng 1,4 triệu người. Đây được coi là mục tiêu quan trọng của các lực lượng Nga từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra.

Tại Kherson, các quan chức Ukraine cho biết Nga đang bao vây thành phố. Các lực lượng Nga đã kiểm soát nhà ga tàu hỏa và cảng, thị trưởng thàn phố Igor Kolykhayev nói với truyền thông địa phương.

Tại thành phố Mariupol, hơn 100 người bị thương hôm 01/03, theo thị trưởng Vadym Boychenko.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết họ lo ngại một đợt tấn công từ Belarus.

"Binh lính Belarus được đặt trong tình trạng báo động cao và tập trung ở khu vực gần biên giới với Ukraine," Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một thông báo trên Facebook.

Tuy vậy, tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 01/03 khẳng định nước này không có kế hoạch tham gia chiến dịch quân sự của Nga. Bên cạnh đó, ông Lukashenko cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng quân đội Nga đang tiến vào Ukraine từ lãnh thổ Belarus.

Dù vậy, ông Lukashenko cũng cho biết Belarus đang điều thêm quân tới biên giới với Ukraine nhằm "sẵn sàng ngăn chặn mọi hành động khiêu khích và bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Belarus".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ukraine-noi-linh-du-nga-da-do-bo-xuong-thanh-pho-kharkiv-tintuc812178