Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ukraine nói bộ binh Nga đã tiến vào lãnh thổ từ nhiều hướng, 8 người đã thiệt mạng do pháo kích

Bộ binh Nga hôm 24/02 đã tiến vào lãnh thổ Ukraine từ nhiều hướng, lực lượng biên phòng Ukraine cho biết, vài giờ sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine.

Ukraine nói bộ binh Nga đã tiến vào lãnh thổ từ nhiều hướng, 8 người đã thiệt mạng do pháo kích
Đống đổ nát tại hiện trường một quả tên lửa rơi xuống phố ở Kiev, Ukraine (Ảnh: Reuters)

Lực lượng biên phòng Ukraine cho biết xe tăng và nhiều trang thiết bị hạng nặng của Nga đã tiến vào lãnh thổ nước này ở các khu vực phía Bắc, cũng như từ bán đảo Crimea ở phía Nam.

Lực lượng này cũng xác nhận một quân nhân thiệt mạng trong đợt tấn công dọc theo biên giới ở Crimea. Đây là trường hợp đầu tiên quân nhân Ukraine thiệt mạng sau khi Nga thông báo mở chiến dịch quân sự.

Ít nhất 8 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong các cuộc pháo kích của Nga, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết hôm 24/02.

Lực lượng biên phòng Ukraine cho biết bộ binh Nga đã tiến vào lãnh thổ Ukraine ở các khu vực Chernihiv, Kharkiv và Lugansk.

Ukraine hôm 24/02 cho biết Nga đã triển khai trang thiết bị quân sự ở nước này từ Crimea, và Nga đã pháo kích nhiều nơi ở nước này, tới tận khu vực Lviv ở miền Tây Ukraine.

Nước này cũng đang đối mặt với các cuộc tấn công mạng không ngừng nghỉ, một quan chức cho biết.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ukraine-noi-bo-binh-nga-da-tien-vao-lanh-tho-tu-nhieu-huong-8-nguoi-da-thiet-mang-do-phao-kich-tintuc811287