Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ukraine mất 2 thị trấn ở miền Đông vào tay phe ly khai

Lực lượng ly khai thân Nga tuyên bố đã kiểm soát thị trấn Shchastia và Stanytsia Luhanska ở vùng Luhansk, thuộc Donbas, miền Đông Ukraine, hãng RIA đưa tin.

Vitaly Kiselev, cố vấn lãnh đạo cơ quan nội vụ Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, cho biết phe ly khai đã giành quyền kiểm soát thị trấn Stanitsa Luganskaya và thành phố Schastye từ tay quân chính phủ Ukraine.

Hiện chưa có xác nhận chính thức từ chính phủ Ukraine. Nhưng theo Guardian, thông tin này được cảnh sát Ukraine xác nhận.

Nguồn tin này cho biết thêm, đã bắt đầu có những thông tin đầu tiên về thương vong. Theo cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine, các đòn pháo kích vào khắp Ukraine đã làm chết một người và làm bị thương một người nữa ở Brovary, thuộc vùng thủ đô Kiev.

Quân đội Ukraine bổ sung rằng đã quan sát thấy hai xe tăng Nga và một số xe tải ở miền Đông Ukraine, trong khi Nga đang di chuyển khí tài từ Crimea, vùng bị Nga sáp nhập vào năm 2014.

Ukraine mất 2 thị trấn ở miền Đông vào tay phe ly khai
Khu vực chính phủ và phe ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine. Đồ họa: NY Times.

Trước đó, AFP đưa tin Điện Kremlin cuối ngày 23/2 thông báo các lãnh đạo lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine đã yêu cầu Moscow hỗ trợ quân sự để đối phó với Kiev. Hai bức thư này đề ngày 22/2 và đã được truyền thông Nga công bố.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, các nhà lãnh đạo phe ly khai ở Donetsk và Luhansk đã gửi thư riêng cho Tổng thống Vladimir Putin và yêu cầu nhà lãnh đạo Nga giúp họ chống lại hành động quân sự của Ukraine.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ukraine-mat-2-thi-tran-o-mien-dong-vao-tay-phe-ly-khai-tintuc811272