Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ukraine kêu gọi thiết lập vùng cấm bay hoàn toàn đối với Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi đóng cửa hoàn toàn không phận đối với tên lửa, máy bay và trực thăng Nga, theo Ukrinform.

“Chúng ta cần xem xét thiết lập một vùng cấm bay hoàn toàn đối với tên lửa, máy bay và trực thăng Nga”, Tổng thống Zelensky nói.

Ukraine kêu gọi thiết lập vùng cấm bay hoàn toàn đối với Nga
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Getty

Mỹ đã loại trừ khả năng điều binh sỹ tới Ukraine chiến đấu với lực lượng Nga. Giới chức Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang giữa 2 cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.

Một vùng cấm bay sẽ cần được thực hiện”, Thư ký báo chí Nhà Trăng Jen Psaki cho biết.

“Một động thái như vậy đòi hỏi cần triển khai quân đội Mỹ để thực thi, điều này có thể là một cuộc xung đột trực tiếp và một cuộc chiến tranh tiềm tàng với Nga, và đó là điều chúng tôi không có kế hoạch tham gia”, bà Psaki nói.

Trong những ngày qua, các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Liên minh châu Âu (EU) đã cấm máy bay của Nga hạ cánh, cất cánh hoặc bay qua lãnh thổ của EU, đồng thời cấm các công ty của EU cung cấp máy bay dân dụng và phụ tùng cho Liên bang Nga.

Đáp trả lệnh cấm của các quốc gia châu Âu, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã hạn chế hoạt động của các chuyến bay đối với các hãng hàng không của 36 quốc gia. Các chuyến bay từ các quốc gia này có thể được thực hiện với giấy phép đặc biệt do Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang hoặc Bộ Ngoại giao Nga cấp./.

Theo Hoàng Phạm (VOV.vn)




https://vov.vn/the-gioi/ukraine-keu-goi-thiet-lap-vung-cam-bay-hoan-toan-doi-voi-nga-post927372.vov