Thế giới

Ukraine đề cập thờ điểm tổng thống Putin có thể gặp tổng thống Zelensky

Hai tổng thống sẽ gặp nhau khi "hiệp định hòa bình" được ký kết, cố vấn tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.

Ukraine đề cập thờ điểm tổng thống Putin có thể gặp tổng thống Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể gặp tổng thống Nga Vladimir Putin "trong những tuần tới," cố vấn Mikhail Podolyak của ông Zelensky hôm 17/03 cho biết.

Cuộc gặp sẽ chỉ diễn ra khi "hiệp định hòa bình" giữa Kiev và Moscow được ký kết, theo ông Podolyak.

"Ngay khi công việc liên quan tới thỏa thuận hòa bình được hoàn tất, chúng tôi sẽ bắt đầu tổ chức cuộc gặp. Điều đó sẽ diễn ra trong những tuần tới. Tuy vậy, địa điểm không quan trọng với chúng tôi. Có thể tổ chức ở đâu cũng được, miễn là không phải ở Nga," trang tin Wirtualna Polska dẫn lời ông Podolyak.

Việc hoàn tất thỏa thuận hòa bình có thể sẽ kéo dài một thời gian, từ vài ngày tới một tuần rưỡi, quan chức này nói thêm. Hiện tại phía Ukraine và phía Nga đều "kiên quyết duy trì quan điểm," ông Podolyak thừa nhận.

"Nga lập tức rút quân là một điểm quan trọng của thỏa thuận hòa bình. Tuy vậy, đàm phán là một quá trình quy mô lớn, không chỉ liên quan tới Nga và Ukraine. Ba Lan và một số nước khác cũng tham gia. Đó không chỉ là ký kết thỏa thuận. Chúng tôi muốn xây dựng cơ chế đặc biệt đảm bảo an ninh cho chúng tôi trong tương lai," ông Podolyak giải thích thêm, dường như cho rằng ngay cả khi đạt thỏa thuận, cuộc xung đột có thể sẽ chưa chấm dứt.

Các phái đoàn Nga và Ukraine đã mở nhiều vòng đàm phán từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 02. Các cuộc đàm phán chưa đạt được nhiều kết quả rõ ràng, ngoại trừ việc Kiev và Moscow đồng ý thiết lập hành lang nhân đạo để sơ tán người dân khỏi khu vực chiến sự.

Tờ Financial Times hôm 16/03 đưa tin đàm phán hòa bình đã đạt được "bước tiến đáng kể", cụ thể là hai bên đã thảo luận dự thảo kế hoạch 15 điều, trong đó có việc Nga rút quân và Ukraine trở thành nước trung lập dưới sự bảo vệ của đồng minh phương Tây.

Moscow bác bỏ thông tin này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố thông tin sai sự thật, đồng thời hứa hẹn sẽ cập nhật khi có những đột phá trong cuộc thỏa thuận. Kiev cũng bác bỏ thông tin mà Financial Times  đăng tải, cho rằng dự thảo kế hoạch 15 điều chỉ thể hiện yêu cầu của Moscow.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ukraine-de-cap-tho-diem-tong-thong-putin-co-the-gap-tong-thong-zelensky-tintuc814607