Thế giới

Úc: Làm sếp bưu điện lương cao hơn thủ tướng

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull ngày 8.2 đã gọi điện yêu cầu Chủ tịch Bưu điện nước này giải trình thông tin giám đốc điều hành tập đoàn này có thu nhập cao gấp 10 lần lãnh đạo nội các.

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull ngày 8.2 đã gọi điện yêu cầu Chủ tịch Bưu điện nước này giải trình thông tin giám đốc điều hành tập đoàn này có thu nhập cao gấp 10 lần lãnh đạo nội các.

Tổng giám đốc Bưu điện ÚcAhmed Fahour đang gây tranh cãi ở Úc vì lãnh lương 'khủng'

Tờ The Sydney Morning Herald đưa tin tổng giám đốc của Bưu điện Úc là ông Ahmed Fahour đã lĩnh tổng cộng 5,6 triệu AUD (hơn 4,2 triệu USD) vào năm 2016, trong đó lương 4,4 triệu AUD (hơn 3,3 triệu USD), còn tiền thưởng là 1,2 triệu AUD (hơn 910 ngàn USD)

Thông tin này đã được thượng nghị sĩ đảng Tự do James Paterson tiết lộ vào ngày 7.2, sau khi một ủy ban Thượng viện tiếp nhận hồ sơ phản hồi từ Bưu điện Úc trước yêu cầu công khai thu nhập của giới lãnh đạo.

Năm người cấp lãnh đạo điều hành khác của Bưu điện Úc lĩnh từ 1,3 - 1,8 triệu AUD (khoảng 1 - 1,3 triệu USD)

Có vẻ như Thủ tướng Turnbull cũng bị choáng trước thu nhập khủng của ông Fahour, và cho báo giới biết đã nói chuyện với Chủ tịch Bưu điện Úc về vụ việc.

“Bản thân tôi cho rằng lương thưởng như thế là quá cao”, ông Turnbull nói trong một cuộc họp báo tại Canberra.

Bưu điện Úc, với hơn 36.000 nhân viên, cùng ngày đã phản hồi rằng tất cả các khoản chi trả cho ban giám đốc là theo quy định của hội đồng quản trị. Được biết, doanh thu của tập đoàn này trong năm 2016 là hơn 6 tỉ AUD (hơn 4,5 tỉ USD).

Theo Phi Yến (Thanh Niên Online)