Thế giới

Tỷ phú truyền thông Bloomberg tranh cử tổng thống Mỹ

Tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg, 77 tuổi, tuyên bố chính thức tranh cử tổng thống Mỹ với tư cách ứng viên đảng Dân chủ hôm 24/11.

Tỷ phú truyền thông Michael Bloomberg rút lại tuyên bố sẽ không chạy đua vào Nhà Trắng hồi đầu năm nay vì cho rằng các ứng viên đảng Dân chủ hiện tại không thể đánh bại Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Những ứng viên này bao gồm cả cựu phó tổng thống Joe Biden, người được cho là mờ nhạt và gặp khó khăn trong việc gây quỹ ủng hộ cuộc tranh cử.

Trước đây, Michael Bloomberg từng là nghị sĩ Đảng Dân chủ nhưng chuyển sang Đảng Cộng hòa vào năm 2001 rồi thắng cử chức thị trưởng và nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2005. Ông rời Đảng Cộng hòa vào năm 2007 và tranh cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2009 như một chính trị gia độc lập.

Michael Bloomberg được cho là đối thủ nặng ký của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump bởi từng có kinh nghiệm chính trị với 11 năm giữ chức thị trưởng New York (2002 - 2013). Ngoài ra, ông cũng có thành tích kinh doanh đáng nể và các hoạt động từ thiện nổi bật.

Bloomberg đủ giàu để tài trợ cho chiến dịch của riêng mình. Forbes ước tính giá trị tài sản ròng hiện tại của ông là 52,4 tỉ USD - một số tiền không chỉ áp đảo giá trị đế chế bất động sản của Tổng thống Donald Trump, mà còn lớn hơn tài sản của những ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, Ted Turner và Sumner Redstone cộng lại.

Tỷ phú truyền thông Bloomberg tranh cử tổng thống Mỹ
Ông trùm truyền thông Michael Bloomberg Ảnh: NYP.

Làm thế nào mà Bloomberg, một người bản địa ở Boston, con trai của một kế toán viên và một thư ký, tích lũy tài sản của mình?

Phố Wall như chúng ta biết ngày nay sẽ không tồn tại nếu không có Bloomberg. Sau khi có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Trường Kinh doanh Harvard vào năm 1966, ông đã có một công việc “đếm chứng khoán bằng tay trong hầm chứa tiền” tại ngân hàng đầu tư cũ ở New York có tên là Salomon Brothers.

Bloomberg trở thành một ngôi sao Phố Wall tại Salomon Brothers, và sau đó được các lãnh đạo thuyết phục quản lý đơn vị hệ thống máy tính non trẻ của công ty vào năm 1979.

Ở tuổi 39, sau 15 năm cống hiến, Bloomberg bị đuổi khỏi Salomon với số tiền bồi thường 10 triệu USD, khi Salomon sáp nhập với công ty thương mại hàng hóa Phibro Corporation.

Bloomberg đã sử dụng số tiền đó để bắt đầu xây dựng đế chế truyền thông tài chính của mình, đồng sáng lập Hệ thống Thị trường Sáng tạo với Charles Zegar, Thomas Secunda và Duncan MacMillan trong cùng năm 1981.

"Tôi không ngồi im tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở công ty cũ. Tôi đã không quay lại và ghé thăm. Tôi không bao giờ nhìn lại. Một khi đã hết là hết. Cuộc sống vẫn tiếp tục!" - Bloomberg viết trong cuốn tự truyện năm 2001 "Bloomberg by Bloomberg".

Người đàn ông 39 tuổi này đã sử dụng bí quyết tài chính và chuyên môn công nghệ thông tin mà ông đã phát triển tại Salomon để tạo ra Bloomberg Terminal vào năm 1982, một hệ thống phần mềm với bàn phím chuyên dụng được các chuyên gia tài chính sử dụng để giao dịch cổ phiếu điện tử và truy cập dữ liệu thị trường trực tiếp.

Tỷ phú truyền thông Bloomberg tranh cử tổng thống Mỹ - 1
Michael Bloomberg, người sáng lập và CEO của Bloomberg LP, trong bức ảnh ngày 15.3.1997 tại văn phòng công ty ở thành phố New York. Ảnh: Getty Images

Bloomberg Terminal đã cách mạng hóa Phố Wall và trở thành một công cụ phổ biến được sử dụng trong ngân hàng đầu tư, cạnh tranh với Thomson Reuters Eikon, Factset và S&P Capital IQ.

Hệ thống Thị trường Sáng tạo được đổi tên thành Bloomberg L.P. vào năm 1986. Năm 1990, công ty đã thành lập dịch vụ tin tức của riêng mình trước khi ra mắt Bloomberg.com vào năm 1993.

Không hài lòng với thành công kinh doanh, Bloomberg đã ứng cử thị trưởng thành phố New York vào năm 2001, kế nhiệm Rudolph Giuliani sau ngày 9.11. Chất lượng cuộc sống nói chung của thành phố New York được cải thiện trong nhiệm kỳ của Bloomberg. Tỷ lệ tội phạm giảm. Tỷ lệ tốt nghiệp tại các trường thành phố tăng. Doanh thu của thành phố và giá trị ròng của Bloomberg cũng vậy.

Công ty Bloomberg L.P - chuyên cung cấp các công cụ phần mềm tài chính và giải pháp doanh nghiệp như phân tích và nền tảng vốn, dịch vụ sữ liệu và tin tức cho các công ty tài chính thông qua Bloomberg Terminal - hiện có 325.000 thuê bao khách hàng, tăng gấp đôi từ 160.000 vào năm 2001.

Với mức giá 24.000 USD cho mỗi thuê bao, doanh thu hàng năm của công ty tư nhân Bloomberg L.P. đã vượt quá 10 tỉ USD trong năm 2018.

Vào tháng 3.2019, tạp chí Forbes đã xếp Bloomberg là người giàu thứ 9 trên thế giới và là ông trùm truyền thông giàu có nhất hành tinh.

Michael Rubens Bloomberg (sinh ngày 14.2.1942) là doanh nhân, tác gia, chính trị gia và nhà hoạt động từ thiện người Mỹ. Ông từng giữ chức thị trưởng thành phố New York từ năm 2002-2013. Ông sáng lập và sở hữu 88% Bloomberg L.P., một công ty truyền thông về tin tức tài chính và dịch vụ thông tin.

HP (Nguoiduatin.vn)