Thế giới

Tỷ phú Trung Quốc về nước sau nghi án quấy rối tình dục tại Mỹ

Richard Liu, nhà sáng lập kiêm CEO tập đoàn bán lẻ điện tử JD.com, được trả tự do sau khi bị bắt tại Mỹ vì cáo buộc tấn công tình dục.

“Chúng tôi được thông báo rằng CEO Richard Liu bị cảnh sát Minneapolis bắt vào ngày 31/8. Tuy nhiên, ông đã được trả tự do, không bị cáo buộc tội danh và không có yêu cầu bảo lãnh. Ông Liu đã trở về Trung Quốc tiếp tục công việc”, SCMP trích thông cáo của tập đoàn JD.com ngày 3/9.

Theo hồ sơ của cảnh sát trưởng hạt Hennepin, Mỹ, Liu bị tạm giam vào 11h32 tối 31/8 vì tình nghi tấn công tình dục và được thả vào hôm sau lúc khoảng 4h chiều.

Tỷ phú Trung Quốc về nước sau nghi án quấy rối tình dục tại Mỹ
JD.com cho biết cảnh sát không tìm thấy bằng chứng sai phạm của CEO Richard Liu. Ảnh: Weibo.

Hôm 3/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bộ Ngoại giao đang điều tra vụ việc liên quan đến việc ông Liu bị bắt. Lãnh sự quán Trung Quốc tại Chicago đang “theo dõi sát sao" và nỗ lực xác minh thông tin liên quan đến vụ việc.

Richard Liu hay Lưu Cường Đông, giám đốc điều hành kiêm chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử JD.com, là tâm điểm của sự chú ý trên mạng xã hội sau khi những thông tin về vụ quấy rối tình dục xuất hiện.

Giá cổ phiếu của "gã khổng lồ" trong lĩnh vực thương mại điện tử cũng là một trong những đề tài bàn luận nóng hổi trên Weibo với hơn 600.000 lượt tìm kiếm vào 2h chiều 3/9. Những ngày qua, giá cổ phiếu của JD.com đã giảm 24%.

John Elder, người phát ngôn Sở Cảnh sát Minneapolis, cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và cảnh sát không áp lệnh cấm xuất nhập cảnh với Liu. Vụ việc xảy ra trong lúc ông Liu công tác tại Mỹ.

Tỷ phú Trung Quốc về nước sau nghi án quấy rối tình dục tại Mỹ - 1
Ông Liu bị bắt hôm 31/8. Ảnh được cung cấp bởi phía cảnh sát. Ảnh: AP.

Hiện cảnh sát chưa đưa ra những cáo buộc cụ thể, theo Joseph Friedberg, người đại diện cho ông Liu. Friedberg cho biết đang chờ thông tin chi tiết từ chính quyền trước khi quyết định các bước tiếp theo.

“Không ai nói với ông ấy hay chúng tôi các cáo buộc là gì. Nếu bị buộc tội, ông ấy sẽ quay trở lại Mỹ để đối mặt với các cáo buộc, nhưng tôi không nghĩ rằng chuyện đó có khả năng xảy ra", Friedberg nói.

JD.com, trụ sở tại Bắc Kinh, là một tập đoàn lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử. Tập đoàn mở rộng ra nước ngoài và đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Google hồi tháng 6. JD.com cũng đang nhắm vào khu vực Đông Nam Á, hỗ trợ một số dự án khởi nghiệp tại Thái Lan và Indonesia.

Trong nỗ lực nâng cao vị thế của tập đoàn, tỷ phú Trung Quốc Liu từng tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ năm 2018.

Liu từng dính líu vào vụ tấn công tình dục xảy ra tại bữa tiệc trong căn hộ của mình ở Australia năm 2015. Hồi tháng 7, Xu Longwei, vị khách tại bữa tiệc của ông, bị kết tội tấn công tình dục, ông Liu không bị buộc tội.

Theo Ngọc Hà (Tri Thức Trực Tuyến)