Thế giới

Tỷ phú Trung Quốc Lưu Cường Đông không bị buộc tội hãm hiếp ở Mỹ

Mỹ thông báo không có đủ bằng chứng để buộc tội người sáng lập JD.com sau khi ông này bị tố cáo hãm hiếp nữ sinh 21 tuổi.

Tỷ phú Trung Quốc Lưu Cường Đông không bị buộc tội hãm hiếp ở Mỹ
Tỷ phú Trung Quốc Lưu Cường Đông. Ảnh: Weibo.

Văn phòng Chưởng lý hạt Hennepin ngày 21/12 thông báo rằng cuộc điều tra về cáo buộc chống lại Lưu Cường Đông (Richard Liu) cho thấy vụ này có "vấn đề lớn về chứng cứ".

"Khi chúng tôi xem xét video giám sát, tin nhắn văn bản, video từ camera gắn trên người cảnh sát đã nói chuyện với Lưu và người cáo buộc cùng lời khai của nhân chứng, chúng tôi cảm thấy không có đủ chứng cứ nên không thể buộc tội", luật sư hạt Mike Freeman cho biết.

Lưu, 45 tuổi, người sáng lập công ty thương mại điện tử Trung Quốc JD.com, bị bắt tại Minneapolis ngày 31/8 khi ông đang ở Mỹ để học một chương trình tiến sĩ về quản trị kinh doanh do Đại học Minnesota cung cấp. Ông bị cáo buộc hãm hiếp một nữ sinh 21 tuổi, người đã ăn tối với ông và một nhóm người khác.

Ngày 4/9, Lưu trở về Bắc Kinh sau khi được thả khỏi nhà tù của hạt Minneapolis chiều 1/9 vì cảnh sát cho rằng không cần tiếp tục giam giữ ông trong thời gian điều tra.

Lưu sở hữu khối tài sản ước tính 7,3 tỷ USD. Được thành lập năm 1998, JD.com lọt top 500 công ty toàn cầu do tạp chí Fortune bình chọn, là công ty thương mại điện tử lớn thứ hai Trung Quốc. Hồi tháng 6, Google tuyên bố sẽ đầu tư hơn nửa tỷ USD vào JD.com như một phần trong chiến lược mở rộng dịch vụ bán lẻ khắp thế giới. Chuỗi cung ứng và hậu cần của JD sẽ kết hợp với công nghệ của Google để tạo ra ngành bán lẻ mới ở các khu vực Đông Nam Á, Mỹ và châu Âu.

Theo Phương Vũ (VnExpress.net)