Thế giới

Tỷ phú Trung Quốc lãnh án 18 năm tù vì tham nhũng

Tỷ phú Trung Quốc Nhậm Chí Cường bị tuyên án 18 năm tù và phạt 4,2 triệu nhân dân tệ (620.000 USD) vì tham nhũng, hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng chức quyền, một tòa án tại Bắc Kinh thông báo hôm 22/09.

Theo thông báo do Tòa án Nhân Dân Trung cấp số 2 Bắc Kinh, từ 2003 tới 2017, Nhậm Chí Cường đã lợi dụng vị trí của mình để biển thủ hơn 110 triệu nhân dân tệ công quỹ, nhận 1,25 triệu nhân dân tệ tiền hối lộ, lạm dụng chức quyền và gây thiệt hại hơn 100 triệu nhân dân tệ cho một công ty nhà nước.

Tỷ phú Trung Quốc lãnh án 18 năm tù vì tham nhũng
Tỷ phú Nhậm Chí Cường (Ảnh: Reuters)

Nhậm đã "tự nguyện và trung thực thú nhận tất cả tội danh" và sẽ không kháng cáo, theo Global Times.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Bắc Kinh hôm 24/07 thông báo ông bị cáo buộc tham nhũng, nhận hối lỗ, sử dụng công quỹ sai mục đích. Ủy ban đã khai trừ Nhậm khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, chuyển vụ án cho cơ quan kiểm sát điều tra và truy tố theo quy định của luật pháp Trung Quốc.

Nhậm Chí Cường là cựu chủ tịch tập đoàn bất động sản nhà nước Beijing HuaYuan.

Ông thường xuyên phê bình giới lãnh đạo Trung Quốc, có tài khoản trên mạng xã hội Weibo được hàng triệu người theo dõi, tuy vậy đã bị nhà chức trách khóa vào năm 2016.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)