Thế giới

Tỷ phú Mỹ dẫn bồ kém 32 tuổi đi Italy sau khi ly hôn vợ

5 ngày sau khi nộp đơn ly hôn người vợ 21 năm chung sống, tỷ phú John Paulson đưa bạn gái kém 32 tuổi đến dự đám cưới một người bạn ở Italy.

Theo Page Six, những người chứng kiến cho biết tỷ phú đầu tư John Paulson, 65 tuổi, hôm 25/9 cùng bồ trẻ Alina de Almeida bay tới biệt thự Villa d'Este ở khu vực Hồ Como, Italy, dự đám cưới Mark Mofatt, ủy viên ban quản trị tập đoàn đầu tư Blackstone với người đẹp Anh - Sarah Mintz.

Những người có mặt ở lễ cưới khẳng định tỷ phú Paulson dường như không quan tâm gì ngoài cô bạn gái 33 tuổi. "Ông ấy và Alina quấn quít không rời. Cả hai dính lấy nhau và lúc nào cũng âu yếm nhau. Cặp đôi tiệc tùng suốt cuối tuần qua", một nguồn tin cho biết.

Tỷ phú Mỹ dẫn bồ kém 32 tuổi đi Italy sau khi ly hôn vợ
Bạn gái mới kém 32 tuổi của tỷ phú John Paulson. Ảnh: Instagram Alina de Almeida

Trước đó, Page Six tiết lộ ông Paulson đang hẹn hò chuyên gia dinh dưỡng Almeida sau khi nộp đơn ly hôn bà Jenny, 50 tuổi, hôm 20/9 sau 21 năm chung sống. Các nguồn thạo tin tiết lộ Paulson quen bồ trẻ qua bạn bè vào mùa hè này. Hiện Almeida chuyển đến sống cùng người tình trong căn hộ sang trọng tại chung cư Olympic Tower trên Đại lộ Fifth Avenue, New York.

"Ông John đã có bạn gái mới, trẻ hơn nhiều và vì đang ở giai đoạn đầu, quan hệ của họ rất tốt đẹp. Cả hai đều hạnh phúc", một nguồn tin khác tiết lộ.

Tỷ phú Mỹ dẫn bồ kém 32 tuổi đi Italy sau khi ly hôn vợ - 1
Tỷ phú Paulson và vợ cũ Jenny. Ảnh: Bloomberg

Almedia là chuyên gia dinh dưỡng và giảm cân với hơn 140.000 người theo dõi trên Instagram. Cô đang điều hành Effective Lifestyle - công ty về lĩnh vực Phong cách sống, làm đẹp - và đã hoàn thành khóa học về dinh dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện Columbia and Cornell NY Presbyterian. Trên Instagram, Almeida thường đăng hình ảnh, video mặc đồ gợi cảm tập luyện và cung cấp các mẹo về dinh dưỡng.

Tỷ phú John Paulson từng kiếm được 20 tỷ USD khi mạo hiểm đầu tư vào thị trường nhà đất trước cuộc khủng hoàng tài chính toàn cầu năm 2008. Tuy nhiên, khối tài sản này dần hao mòn khi ông liên tiếp đầu tư kém thành công và hiện ở mốc 4,8 tỷ USD. Vợ chồng tỷ phú John Paulson kết hôn năm 2000, có hai con gái và không có hợp đồng tiền hôn nhân. Dự kiến cả hai có "cuộc tranh chấp nảy lửa" về phân chia tài sản.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/ty-phu-my-dan-bo-kem-32-tuoi-di-italy-sau-khi-ly-hon-vo-4365660.html