Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Tỷ phú Bloomberg lại chi tiền hỗ trợ ông Biden chạy đua với tổng thống Trump

Tỷ phú Michael Bloomberg chi 15 triệu USD cho chiến dịch quảng cáo truyền hình ủng hộ ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden tại hai bang Texas và Ohio.

Howard Wolfson, cố vấn của Bloomberg cho biết tỷ phú giàu thứ 8 thế giới đã chấp nhận chi tiền để triển khai chiến dịch quảng cáo trên sóng truyền hình ủng hộ ông Biden tại Texas và Ohio.

Tỷ phú Bloomberg lại chi tiền hỗ trợ ông Biden chạy đua với tổng thống Trump
Tỷ phú Bloomberg và cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AP)

Theo Wolfson, các đoạn quảng cáo này nhấn mạnh việc số ca nhiễm Covid-19 đã tăng cao tại nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. Quảng cáo tại bang Texas sẽ có tiếng Tây Ban Nha để nhắm vào cộng đồng người Latin ở đây.

Trong khi đó, các đoạn quảng cáo tại Ohio sẽ nhấn mạnh thông điệp "xây dựng lại tốt đẹp hơn" của ông Biden.

Wolfson cho biết thêm rằng Bloomberg sẽ tiếp tục chi tiền phát quảng cáo ủng hộ ông Biden tại Florida, nơi tỷ phú người Mỹ đã hứa hẹn chi 100 triệu USD trợ giúp ứng viên đảng Dân Chủ.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Trump dẫn trước đối thủ Biden khoảng 3-4 điểm phần trăm tại bang Ohio. Tuy vậy, đội ngũ trưng cầu dân ý của Bloomberg lại cho rằng đây có thể là điểm yếu của tổng thống Trump trong chiến dịch tranh cử năm nay.

"Chúng tôi tin rằng Florida đã chắc chắn, do đó chúng tôi muốn tìm kiếm thêm cơ hội chiến thắng tại những bang khác. Texas và Ohio mang lại những cơ hội lớn nhất, theo đánh giá của chúng tôi," Wolfson cho hay.

Tổng thống Trump dễ dàng thắng tại hai bang Texas và Ohio ở cuộc bầu cử năm 2016. Giới chuyên gia cho rằng nếu để mất 56 phiếu bầu đại cử tri tại hai bang này, cơ hội tái cử của ông Trump không còn nhiều.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden đã tổ chức một số sự kiện vận động tại Ohio và Texas, dù đây được coi là hai bang có sự hậu thuận rất lớn đối với đảng Cộng Hòa.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)