Thế giới

Tỷ lệ ủng tổng thống Trump xuống mức thấp kỷ lục trước khi kết thúc nhiệm kỳ

Tỷ lệ ủng hộ tổng thống Mỹ Donald Trump xuống 34%, theo thăm dò của Gallup hôm 18/01, mức thấp nhất của ông trong nhiệm kỳ.

Dữ liệu mới của Gallup, dựa trên thăm dò bắt đầu được thực hiện trước vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 06/01, cho thấy tỷ lệ ủng hộ tổng thống Trump đã giảm 12 điểm phần trăm so với thời điểm trước bầu cử 2020.

Một số thăm dò do các hãng uy tín khác thực hiện cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm sút đáng kể trong hai tuần cuối nhiệm kỳ, thời điểm ông hứng chịu chỉ trích sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol và bị Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua xem xét bãi nhiệm lần thứ hai.

Tỷ lệ ủng tổng thống Trump xuống mức thấp kỷ lục trước khi kết thúc nhiệm kỳ

Tính toán trung bình của RealClearPolitics cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong các cuộc thăm dò đã giảm 4 điểm phần trăm xuống mức 39,8% so với trước khi cuộc bạo loạn xảy ra.

Theo dữ liệu của Gallup, tỷ lệ ủng hộ cuối nhiệm kỳ của ông Trump ngang bằng với các cựu tổng thống George W. Bush và Jimmy Carter trước khi họ rời Nhà Trắng. Tỷ lệ ủng hộ thấp nhất của một tổng thống sắp mãn nhiệm thuộc về Harry S. Truman, ở mức 32%.

Cựu tổng thống Barack Obama rời Nhà Trắng với tỷ lệ ủng hộ 59%.

Tỷ lệ ủng hộ trung bình của tổng thống Trump trong suốt nhiệm kỳ đạt 41,1%, thấp nhất trong số các tổng thống mà Gallup thực hiện thăm dò.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump còn thể hiện việc chia rẽ trong cách nhìn nhận của công chúng đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông. Kết quả thăm dò do Gallup công bố cho thấy chỉ 4% thành viên đảng Dân Chủ ủng hộ ông, trong khi có tới 82% thành viên đảng Cộng Hòa ủng hộ, chênh lệch ở mức 78 điểm phần trăm.

Mức trung bình chênh lệch này trong suốt nhiệm kỳ của ông là 81 điểm phần trăm, lớn nhất trong dữ liệu của Gallup.

Ông Trump không có "kỳ trăng mật", thời điểm các tổng thống Mỹ thường nhận được tỷ lệ ủng hộ rất cao sau khi nhậm chức. Tỷ lệ ủng hộ ông chỉ dao động khoảng 15 điểm phần trăm trong suốt nhiệm kỳ.

Theo dữ liệu của Gallup, ông được ủng hộ nhiều nhất vào đầu năm 2020, sau khi được Thượng viện tha bổng trong phiên tòa luận tội đầu tiên, và trong những ngày đầu của đại dịch Covid-19.

Tuy vậy, tỷ lệ của ông giảm sút vào mùa Hè, trong bối cảnh biểu tình nổ ra tại nhiều nơi sau vụ cảnh sát giết George Floyd ở thành phố Minneapolis.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)