Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 của Thụy Điển cao nhất châu Âu

Thụy Điển ghi nhận tỷ lệ tử vong vì Covid-19 bình quân đầu người cao nhất tại châu Âu trong vòng bảy ngày qua, theo dữ liệu mới được công bố.

Thụy Điển không đóng cửa các trường học cho trẻ em dưới 16 tuổi, vẫn cho các quán cà phê, quán bar, nhà hàng và doanh nghiệp mở cửa, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn về giãn cách xã hội.

Tuy vậy, Thụy Điển vẫn ghi nhận tỷ lệ 6,25 người tử vong vì Covid-19 trên mỗi triệu dân mỗi ngày trong giai đoạn bảy ngày từ 12-19/05, theo Ourworldinsata.org. Đây là tỷ lệ tử vong bình quân đầu người cao nhất châu Âu.

Từ khi đại dịch bùng phát, Thụy Điển ghi nhận tỷ lệ tử vong vì Covid-19 bình quân đầu người thấp hơn Anh, Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp, đều là những nước đã áp dụng các biện pháp phong tỏa phòng dịch nghiêm ngặt. Tuy vậy, tỷ lệ này cao hơn các nước Bắc Âu lân cận bao gồm Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan.

Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 của Thụy Điển cao nhất châu Âu
Các quán cà phê, nhà hàng ở Thụy Điển vẫn mở cửa giữa đại dịch Covid-19 (Ảnh: AP)

Theo một thống kê khác, tháng 04 vừa qua Thụy Điển đã ghi nhận số người chết nhiều nhất trong một tháng trong gần 27 năm. Cụ thể, đã có 10.458 người chết vì mọi nguyên nhân tại Thụy Điển trong tháng 04, nhiều nhất kể từ tháng 12/1993.

Tomas Johansson, chuyên gia thống kê dân số của Statistics Sweden nói trong một thông báo: "Chúng ta phải quay lại thời điểm tháng 12/1993 thì mới có một tháng chết chóc như vậy. Tổng cộng Thụy Điển đã ghi nhận 97.008 trường hợp tử vong trong cả năm 1993, năm chết chóc nhất kể từ 1918, thời điểm dịch Cúm Tây Ban Nha hoành hành".

AFP trích lời Johansson cho biết không có lý giải chính thức nào về việc số người chết vào tháng 12/1993 cao đội ngột, tuy vậy ở thời điểm đó một đợt bùng phát dịch cúm đang diễn ra.

Chiến lược phòng dịch của Thụy Điển, dựa trên tinh thần tự nguyện của người dân trong việc tuân thủ các quy định giãn cách xã hội và giữ vệ sinh cá nhân, đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng đây là "thử nghiệm nguy hiểm", tuy vậy cũng được WHO coi là một trong những hình mẫu chống dịch trong tương lai.

Chiến lược phòng dịch của Thụy Điển được đánh giá đã giảm nhẹ thiệt hại về kinh tế. Mức tăng trưởng trong quý đầu năm 2020 của nước này giảm nhẹ hơn so với Đan Mạch và Na Uy.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven hôm 15/05 bác bỏ ý kiến cho rằng Thụy Điển theo đuổi biện pháp phòng dịch khác với các nước trên thế giới.

"Truyền thông vẽ nên hình ảnh Thụy Điển phòng dịch khác hẳn với các nước trên thế giới. Điều này không đúng," ông Lofven cho biết.

Theo ông Lofven, mô hình quản lý xã hội của Thụy Điển được xây dựng dựa trên niềm tin của dân chúng - người "có trách nhiệm làm điều đúng đắn" - và các nhà lập pháp, nhà chức trách.

"Cuộc sống không diễn ra như bình thường ở Thụy Điển. Không có chuyện vẫn làm ăn bình thường," ông nhấn mạnh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)