Thế giới

‘Tweet’ suýt đăng của TT Trump về Triều Tiên làm Lầu Năm Góc hoảng sợ

Nhà báo kỳ cựu Bob Woodward hé lộ dòng "tweet", nếu bị đăng, có thể được Triều Tiên coi là dấu hiệu của một cuộc tấn công sắp xảy ra.

“Ông ấy soạn một dòng 'tweet' như sau: ‘Chúng tôi sẽ đưa người thân của quân đoàn tại Hàn Quốc về Mỹ - gia đình của 28.000 người đang ở đó’, nhà báo Bob Woodward, tác giả cuốn sách “Fear: Trump in the White House” (Nỗi sợ: Trump tại Nhà Trắng) sắp phát hành, nói trên chương trình CBS Sunday Morning ngày 9/9, đề cập đến các gia đình của quân lính Mỹ đóng quân trên bán đảo Triều Tiên.

“Vào thời điểm đó, những người lãnh đạo Lầu Năm Góc đều cảm thấy báo động, rằng ‘Chúa ơi, một dòng tweet và chúng ta có được thông tin đáng tin cậy rằng phía Triều Tiên sẽ coi nó đồng nghĩa với việc một cuộc tấn công sắp xảy ra’”, ông Woodward nói.

Cuối cùng, dòng "tweet" đã không được đăng lên.

‘Tweet’ suýt đăng của TT Trump về Triều Tiên làm Lầu Năm Góc hoảng sợ
Nhà báo Bob Woodward (trái) cho biết nếu người Triều Tiên đọc được dòng tweet của ông Trump, họ sẽ cho rằng sắp có một cuộc tấn công xảy ra.

Ông nhận định vụ việc là một trong những khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong suốt thời gian Mỹ và Triều Tiên căng thẳng nhau vì vấn đề hạt nhân. Khi được hỏi ông có kết luận gì từ việc này, nhà báo Woodward nói với CBS: “Mọi người tốt hơn hết là nên tỉnh giấc để thấy những gì đang diễn ra”.

Căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Triều đã giảm bớt từ sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong Un tại Singapore hồi tháng 6. Ông Kim gần đây bày tỏ “niềm tin không thay đổi” với ông Trump và tổng thống Mỹ cũng hoan nghênh việc Bình Nhưỡng không trình diễn tên lửa đạn đạo trong lễ duyệt binh quốc khánh hôm 9/9.

Trước giai đoạn hoà hoãn gần đây, Mỹ và Triều Tiên có một thời gian dài dường như "bên miệng hố chiến tranh". Hồi tháng 9/2017, Tổng thống Trump từng đe dọa “phá hủy hoàn toàn Triều Tiên”.

Trong cuốn sách sắp lên kệ, nhà báo Woodward mô tả tổng thống Mỹ là người thiếu hiểu biết, bốc đồng và liều lĩnh, khiến cấp dưới có lúc phải trộm tài liệu trên bàn tổng thống để ngăn cản những hành động hấp tấp của ông.

Mô tả của ông Woodward về tình hình “đảo chính” tại Nhà Trắng trùng với nội dung bài đăng của một quan chức giấu tên trên New York Times hôm 5/9. Người này tự nhận là một phần của “phe thầm lặng chống đối" ông Trump trong chính quyền.

Theo Ngọc Hà (Tri Thức Trực Tuyến)