Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Tuyên bố 'không trốn, không sợ', tổng thống Ukraine công khai vị trí

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8-3 cho biết ông vẫn ở lại thủ đô Kiev và không tỏ ra sợ hãi, đồng thời công khai vị trí hiện tại của mình.

Trong một đoạn video đăng tải trên trang Instagram chính thức của mình, ông Zelensky nói: "Tôi vẫn ở lại Kiev. Trên đường Bankova. Tôi không trốn. Và tôi không sợ bất cứ ai. Tôi sẽ làm tất cả để chiến thắng cuộc chiến này". 

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24-2, ông Zelensky tuyên bố mình "bị ám sát hụt 3 lần". Có báo cáo tiết lộ "các âm mưu ám sát ông Zelensky bị bại lộ do các quan chức Ukraine nhận được cảnh báo trước". 

Tuyên bố 'không trốn, không sợ', tổng thống Ukraine công khai vị trí
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8-3 cho biết ông vẫn ở lại thủ đô Kiev và không tỏ ra sợ hãi, đồng thời công khai vị trí hiện tại của mình. Ảnh: Instagram

Ngày 8-3, lực lượng Nga tăng cường pháo kích vào một số thành phố của Ukraine và tiến gần hơn thủ đô Kiev từ phía Bắc và phía Tây. 

Moscow ngày 7-3 thông báo thiết lập hành lang an toàn để sơ tán dân thường khỏi các thành phố đang bị tấn công của Ukraine. Tuy nhiên, Kiev từ chối sơ tán dân thường vì 4/6 hành lang được Moscow đề xuất dẫn đến Nga hoặc đồng minh Belarus.

Ông Zelensky còn cáo buộc quân đội Nga tấn công dân thường đi sơ tán bằng xe tăng, bệ phóng rốc-két đa nòng Grad và mìn. 

Tuyên bố 'không trốn, không sợ', tổng thống Ukraine công khai vị trí - 1
Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 52 chiến đấu cơ và 69 máy bay trực thăng Nga kể từ ngày 24-2. Ảnh: Ukrinform

Cùng ngày 8-3, hãng tin Ukrinform dẫn lời cơ quan báo chí của không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 52 chiến đấu cơ và 69 máy bay trực thăng Nga kể từ ngày 24-2.

"Bước sang ngày thứ 12 của cuộc chiến, lực lượng phòng không Ukraine vẫn tiêu diệt các mục tiêu trên không của Nga một cách hiệu quả. Nhiều tên lửa hành trình do người Nga phóng từ nhiều hướng khác nhau không đánh trúng mục tiêu bởi lực lượng phòng không của chúng tôi" - không quân Ukraine tuyên bố.

Kiev cho hay chiến đấu cơ của họ đã chặn một tên lửa hành trình Nga vào ngày 7-3. Tối 7-3, lực lượng Ukraine cũng "tiêu diệt 3 chiến đấu cơ của địch bên ngoài thủ đô Kiev". 

Tuyên bố 'không trốn, không sợ', tổng thống Ukraine công khai vị trí - 2
Các tòa nhà dân cư bị hư hại do pháo kích ở vùng Zhytomyr - Ukraine ngày 7-3. Ảnh: Reuters
Tuyên bố 'không trốn, không sợ', tổng thống Ukraine công khai vị trí - 3
Tình nguyện viên ở TP Odessa dựng bao cát để ngăn lực lượng Nga. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, trụ sở tại Mỹ), cảnh báo lực lượng Nga có thể mở các cuộc tấn công mới vào thủ đô Kiev, TP Kharkiv và TP Mykolayiv. Nhà chức trách Ukraine nói rằng Nga chuẩn bị các cuộc tấn công quy mô lớn vào ngày 7-3 sau khi "bị tổn thất và đà tiến chậm đáng kể" trong hai ngày 5 và 6-3. 

Ông Zelenskiy đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev bằng cách gửi máy bay quân sự, đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt kinh tế như tẩy chay khí đốt, dầu mỏ của Nga, theo Reuters.

Một số thành phố của Ukraine bị tấn công hồi cuối tuần trước. Thủ đô Kiev bị bao vây và thành phố cảng chiến lược Mariupol đối mặt với thảm họa nhân đạo sau khi thỏa thuận ngừng bắn để sơ tán dân thường bị thất bại.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tuyen-bo-khong-tron-khong-so-tong-thong-ukraine-cong-khai-vi-tri-20220308175402116.htm