Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tướng thủy quân lục chiến Mỹ nhiễm Covid-19 sau cuộc họp tại Lầu Năm Góc

Tướng Gary L. Thomas, trợ lý chỉ huy của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ nhiễm Covid-19 sau khi ông cùng các thành viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ họp tại Lầu Năm Góc.

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ hôm 07/10 xác nhận tướng Thomas xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ông Thomas hôm 02/10 đã tham gia buổi họp của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, thay thế chỉ huy Thủy quân lục chiến David H. Berger.

Tướng thủy quân lục chiến Mỹ nhiễm Covid-19 sau cuộc họp tại Lầu Năm Góc
Tướng Gary L. Thomas tại thời điểm năm 2015 (Ảnh: Marine Corps)

Sau khi buổi họp diễn ra, đô đốc Charles W. Ray, phó chỉ huy lực lượng Cảnh sát Biển xét nghiệm dương tính với Covid-19, khiến toàn bộ các quan chức cao cấp có liên quan, trong đó có tướng Mark A. Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, phải cách ly.

Tướng lĩnh chỉ huy các lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân và Vũ trụ cũng đang phải cách ly do tiếp xúc với đô đốc Ray, theo AP.

Các quan chức quân sự Mỹ cho biết tính đến nay không ai khác trong buổi họp dương tính với virus corona.

"Tính đến hiện tại, không có lãnh đạo cao cấp nào xét nghiệm dương tính với virus," phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh về cách ly và truy vết tiếp xúc," ông Hoffman nói thêm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)