Thế giới

Tướng Mỹ thừa nhận sai lầm khi 'đánh giá năng lực của Nga quá cao'

Tư lệnh Bộ chỉ huy Mỹ đặc trách châu Âu Tod Wolters hôm 29/03 thừa nhận "có thể có" lỗ hổng trong thu thập tình báo khiến Mỹ đánh giá quá cao năng lực của Nga, trong khi đánh giá quá thấp khả năng phòng thủ của Ukraine trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tướng Mỹ thừa nhận sai lầm khi 'đánh giá năng lực của Nga quá cao'
Tư lệnh Bộ chỉ huy Mỹ đặc trách châu Âu Tod Wolters (Ảnh; Air Force Magazine)

Khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng trước, tình báo Mỹ đánh giá rằng cuộc xung đột có thể khiến Kiev rơi vào quyền kiểm soát của phía Nga chỉ sau vài ngày.

Tuy vậy trên thực tế, quân đội Nga vấp phải sự kháng cự xung quanh thủ đô Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột bước sang tháng thứ hai, do các vấn đề về tính bền vững và hậu cần, cùng với sự kháng cự bất ngờ từ các lực lượng Ukraine.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm 29/03, Tư lệnh Bộ chỉ huy Mỹ đặc trách châu Âu Tod Wolters được thượng nghị sĩ Roger Wicker đặt câu hỏi về việc liệu có tồn tại lỗ hổng tình báo khiến Mỹ đánh giá quá cao năng lực của Nga và đánh giá thấp khả năng phòng thủ của Ukraine hay không.

"Có thể đã có lỗ hổng như vậy," tướng Wolters trả lời. "Như chúng tôi đã làm trong quá khứ, sau khi cuộc xung đột kết thúc, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá sau hành động toàn diện trong tất cả các lĩnh vực và tất cả các phòng ban, tìm ra điểm yếu và đảm bảo có cách khắc phục và đây có thể là một trong những điểm yếu đó."

Trong những giờ đầu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, các quan chức Mỹ đã đề nghị sơ tán tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky do lo ngại ông sẽ bị sát hại. Tuy vậy, ông Zelensky từ chối, thay vào đó đề nghị cung cấp vũ khí để Ukraine phòng thủ.

Mỹ và các đồng minh NATO đã cung cấp cho quân đội Ukraine nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa phòng không Stinger.

Hơn một tháng sau khi chiến dịch quân sự bắt đầu, Nga hôm 29/03 tuyên bố sẽ "giảm đáng kể" quy mộ chiến dịch tại Kiev và Chernihiv  sau khi các cuộc đàm phán giữa đại diện hai nước diễn ra vào cùng ngày. CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết đây là "sự thay đổi lớn" về chiến lược của Moscow, khi các lực lượng Nga rút khỏi một số khu vực ở phía Bắc và tập trung vào các lợi ích ở phía Nam và phía Đông.

b




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tuong-my-thua-nhan-sai-lam-khi-danh-gia-nang-luc-cua-nga-qua-cao-tintuc816461