Thế giới

Tướng Iran thừa nhận nhầm máy bay Ukraina là tên lửa hành trình

Tướng Iran cho biết lực lượng phòng không Iran đã nhầm chiếc Boeing 737 của Ukraine với một tên lửa hành trình, do đó đã bắn hạ máy bay.

"Hệ thống phòng không nhầm lẫn máy bay với một tên lửa hành trình," tướng Amirali Hajizadeh thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết trên truyền hình nhà nước Iran hôm nay 11/01.

Ông Amirali Hajizadeh nhận trách nhiệm về vụ việc, và nói thêm rằng ông ước gì bản thân không phải chứng kiến thảm họa này.

Tướng Iran thừa nhận nhầm máy bay Ukraina là tên lửa hành trình
Hiện trường vụ rơi máy bay (Ảnh: AP)

"Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm và sẽ chấp hành mọi quyết định được đưa ra. Tôi ước gì mình chết đi để không phải chứng kiến thảm họa như vậy," tướng Hajizadeh nói.

Ông Hajizadeh nói thêm rằng tên lửa được phóng ra "là một loại tầm ngắn, phát nổ khi tới gần máy bay". Đó là lý do máy bay vẫn di chuyển thêm được một đoạn đường trước khi rơi xuống đất. Máy bay phát nổ khi chạm mặt đất.

Quân đội Iran cho biết họ nhầm lẫn chiếc máy bay với một mục tiêu tấn công trong lúc căng thẳng giữa Mỹ và Iran tăng cao sau khi Tehran phóng tên lửa vào căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú. Vụ tấn công này nhằm trả đũa cái chết của tướng Qassem Soleimani trong một vụ không kích do Mỹ thực hiện hôm 03/01.

Tướng Hajizadeh nói Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tăng cường phòng không sau vụ phóng tên lửa vào căn cứ tại Iraq, và được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất do lo ngại Mỹ sẽ trả đũa.

"Tổ điều hành hệ thống tên lửa phải hoạt động độc lập do liên lạc bị gián đoạn, và họ chỉ có 10 giây để quyết định có phóng tên lửa hay không", ông Hajizadeh cho biết thêm.

Trước đó, Iran đã thừa nhận vô tình bắn tên lửa vào chiếc Boeing 737 do hãng hàng không Ukraine vận hành, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng. Quân đội Iran thừa nhận việc bắn nhầm máy bay dân sự là do "lỗi con người", cam kết sẽ nâng cấp hệ thống phòng không để tránh những sai lầm đáng tiếc như vậy xảy ra. Những người liên quan đến vụ việc sẽ bị đưa ra xem xét trách nhiệm tại tòa án binh.

Trên Twitter, Tổng thống Iran Hassan Rouhani gọi vụ việc là "sai lầm không thể tha thứ" và tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, khởi tố những người có liên quan.

"Cuộc điều tra nội bộ của quân đội đưa ra kết luận đáng tiếc rằng việc phóng tên lửa do sơ suất con người đã gây ra vụ rơi máy bay khiến 176 thường dân vô tội thiệt mạng. Các cuộc điều tra sẽ được tiếp tục để làm rõ và đưa ra xét xử những người có liên quan tới thảm họa khủng khiếp và sai lầm không thể tha thứ nay", ông Rouhani viết.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif viết trên Twitter: "Kết luận ban đầu sau điều tra nội bộ của quân đội cho thấy lỗi con người trong thời điểm khủng hoảng gây ra bởi chủ nghĩa phiêu lưu của Mỹ đã dẫn tới thảm họa. Chúng tôi gửi lời xin lỗi và chia buồn sâu sắc tới nhân dân Iran, tới gia đình các nạn nhân và tới các quốc gia bị ảnh hưởng".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)