Thế giới

Tướng Campuchia bị phạt nặng vì mở tiệc ca hát giữa lệnh phong tỏa

Tướng cảnh sát Campuchia bị truy tố vì vi phạm quy định về phong tỏa chống dịch và đối mặt bản án lên tới 5 năm tù giam cùng 5.000 USD tiền phạt.

Báo Khmer Times ngày 17/4 đưa tin, cảnh sát quận Meanchey ở thủ đô Phnom Penh vừa bắt thiếu tướng Ong Chanthuok - tướng hai sao và là phó chánh Văn phòng Cảnh sát quốc gia Campuchia, cùng 2 người đàn ông khác là Lay Phearun (28 tuổi) và Kok Khi (35 tuổi) vì mở tiệc giữa lệnh phong tỏa.

Chanthuok bị truy tối vì vi phạm quy định tại các điều 3, 4, 11 luật về kiểm soát Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác. Vị tướng này đối mặt bản án từ 6 tháng đến 3 năm tù giam, cùng khoản tiền phạt lên đến 2.500 USD.

Tướng Campuchia bị phạt nặng vì mở tiệc ca hát giữa lệnh phong tỏa
Ông Ong Chanthuok (giữa) bị bắt vì tổ chức tiệc giữa lúc thủ đô Phnom Penh đang trong tình trạng phong tỏa. Ảnh: Khmer Times.

Tuy nhiên, nếu bị phát hiện làm lây bệnh cho người khác, bản án có thể tăng lên 5 năm tù giam cùng 5.000 USD tiền phạt.

Vụ bắt giữ diễn ra vào thời điểm Campuchia, đặc biệt thủ đô Phnom Penh, đang ghi nhận số ca bệnh Covid-19 tăng cao. Người phát ngôn của tòa án cho biết phiên xét xử sẽ diễn ra trong hai tuần tới để bị cáo có thời gian thuê luật sư.

Theo Hãng tin Fresh News, thời điểm bị kiểm tra, tướng Ong Chanthuok cùng khoảng 30-40 vị khách mời đang tổ chức uống rượu, nhảy múa và ca hát tại tại căn nhà mà ông Chanthuok đang thuê. 3 người đã bị bắt, trong khi những người khác chạy thoát.

Theo đề xuất của Thủ tướng Hun Sen, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni quyết định tước quân hàm và khai trừ tướng Chanthuok khỏi lực lượng cảnh sát quốc gia ngay trong ngày 17/4. Ông Hun Sen cũng đề nghị tòa tuyên bản án cao nhất với Chanthuok.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)