Thế giới

Tướng Ấn Độ thăm lữ đoàn Lửa và Thịnh nộ gần Trung Quốc

Tư lệnh lục quân Ấn Độ Naravane tới động viên lữ đoàn số 14 Lửa và Thịnh nộ đóng quân tại biên giới giáp Trung Quốc.

Tướng Manoj Mukund Naravane, chỉ huy cao nhất của lục quân Ấn Độ, ngày 23/12 thăm, tặng bánh và đồ ngọt cho các binh sĩ tiền phương đóng tại Rechin La, gần biên giới với Trung Quốc. Đây là các thành viên thuộc lữ đoàn số 14 Lửa và Thịnh nộ của quân đội Ấn Độ, truyền thông nước này cho hay.

Chuyến thăm của tướng Naravane nhằm kiểm tra hoạt động sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc vẫn chưa hạ nhiệt.

"Tư lệnh Naravane kiểm tra tại chỗ điều kiện sinh sống của binh sĩ trên tuyến phòng thủ tiền phương tại Rechin La. Ông đánh giá cao nỗ lực của lục quân nhằm giúp binh sĩ dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) cảm thấy thoải mái", lục quân Ấn Độ cho biết trong thông cáo. LAC là biên giới chưa phân định giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Tướng Ấn Độ thăm lữ đoàn Lửa và Thịnh nộ gần Trung Quốc
Tư lệnh lục quân Ấn Độ Manoj Mukund Naravane (bên trái) thăm một đơn vị tại Rechin La, ngày 23/12. Ảnh: ADGPI.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin đậm về chuyến thăm tiền tuyến của tướng Naravane trong bối cảnh căng thẳng tình thế đối đầu giữa Ấn Độ và Trung Quốc xung quanh LAC vẫn chưa hạ nhiệt. Hai bên đang duy trì lực lượng quân sự lớn tại khu vực tranh chấp, bất chấp điều kiện thời tiết mùa đông rất khắc nghiệt trên dãy Himalaya.

Mâu thuẫn âm ỉ tại khu vực tranh chấp Pangong Tso thuộc vùng Ladakh giữa Ấn Độ và Trung Quốc bùng phát thành cuộc ẩu đả đẫm máu bằng tay chân, gậy gộc hôm 15/6, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Phía Trung Quốc xác nhận có thương vong, song không công bố con số cụ thể. Đây là cuộc đụng độ gây chết người đầu tiên giữa hai nước sau nhiều thập kỷ, làm căng thẳng song phương gia tăng đáng kể.

Tướng Ấn Độ thăm lữ đoàn Lửa và Thịnh nộ gần Trung Quốc - 1
Vị trí xảy ra các vụ đụng độ giữa binh sĩ Ấn-Trung gần đây. Đồ họa: Telegraph.

Sau vụ ẩu đả, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đều điều lượng lớn binh sĩ cùng khí tài hạng nặng tăng viện cho khu vực biên giới, khiến nhiều bên lo ngại căng thẳng có thể dẫn đến xung đột vũ trang toàn diện giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hai nước sau đó tổ chức nhiều cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng, đồng ý ngừng điều thêm binh sĩ tới biên giới, nhưng không có bất cứ động thái rút quân nào. Ấn Độ và Trung Quốc gần đây triển khai các chiến dịch hậu cần quy mô lớn để đảm bảo khả năng sống sót cho binh sĩ trong mùa đông lạnh giá trên dãy Himalaya.

Theo Nguyễn Tiến (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/tuong-an-do-tham-lu-doan-lua-va-thinh-no-gan-trung-quoc-4211277.html