Thế giới

Từng thoát chết khi bị xử tử, tử tù Mỹ qua đời trong tù vì Covid-19

Một tử tù ở bang Ohio (Mỹ) từng sống sót sau khi bị xử tử bằng cách tiêm thuốc độc vào năm 2009 vừa qua đời có thể do biến chứng Covid-19.

Romell Broom, 64 tuổi, có tên trong danh sách "Có thể nhiễm Covid-19" của cơ quan cải tạo và hòa nhập cộng đồng địa phương, phát ngôn viên Sara French cho biết hôm 29/12.

Những phạm nhân có tên trong danh sách được cho là tử vong vì Covid-19 và chưa được chứng nhận, bà French nói thêm. Bang Ohio đã ghi nhận 124 phạm nhân được xác nhận hoặc có thể đã chết vì Covid-19.

Từng thoát chết khi bị xử tử, tử tù Mỹ qua đời trong tù vì Covid-19
Romell Broom (Ảnh: AP)

Bang Ohio từng xử tử Broom, khi đó 53 tuổi, không thành vào ngày 15/09/2009. Quá trình xử tử phải tạm hoãn sau hai tiếng đồng hồ do các nhân viên thi hành án không thể tìm thấy mạch máu phù hợp để tiêm chất độc, và Broom khóc đau đớn khi bị đâm kim tiêm tới 18 lần.

Ở thời điểm đó, Broom là tử tù thứ hai tại Mỹ sống sót khi bị xử tử.

Broom trở lại trại giam tử tù, và sau đó xin giảm án nhưng không thành. Lần xử tử thứ hai được lên lịch vào tháng 06/2020, tuy vậy hồi mùa Xuân thống đốc Ohio Mike DeWine đã ban hành quyết định hoãn thi hành án, lùi ngày xử tử ông tới tháng 03/2022.

Các luật sư của Broom đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Mỹ trong nỗ lực giúp ông tránh bị xử tử lần thứ hai.

Broom sống sót sau lần xử tử năm 2009 nhưng "sống trong sợ hãi và đau đớn rằng quá trình đó sẽ lặp lại với ông trong ngày xử tử tiếp theo," các luật sư Timothy Sweeney và Adele Shank nói trong một thông báo.

"Hãy để việc ông qua đời như thế này, và không phải trong phòng xử tử, là kết luận cuối cùng rằng liệu việc thi hành án lần thứ hai có nên được xem xét hay không," hai luật sư nói thêm.

Broom bị tuyên án tử hình vì hiếm dâm và giết hại Tryna Middleton, khi đó 14 tuổi, sau khi bắt cóc cô bé ở Cleveland vào năm 1984.

Ohio hiện tạm hoãn thi hành các bản án tử hình. Thống đốc DeWine cho biết việc tiêm thuốc độc để xử tử không còn là lựa chọn, do bang không thể tìm các loại thuốc phù hợp. Ông cho biết các nghị sĩ sẽ cần lựa chọn một phương án tử hình khác.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)