Thế giới

Tự xưng là Taliban xả súng bắn chết ba người ở đám cưới vì 'tội' mở nhạc

Các tay súng tự xưng là thành viên Taliban đã xả súng tại một đám cưới ở miền Đông Afghanistan khiến ít nhất ba người thiệt mạng. Nguyên nhân được cho là vì đám cưới mở nhạc, giới chức địa phương cho biết.

Tự xưng là Taliban xả súng bắn chết ba người ở đám cưới vì 'tội' mở nhạc

Phát ngôn viên chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid hôm 30/10 thông báo hai trong ba tay súng đã bị bắt, đồng thời phủ nhận chúng hành động theo lệnh của Taliban.

"Đêm qua, trong đám cưới của Haji Malang Jan ở làng Shamspur Mar Ghundi tại Nangarhar, ba đối tượng tự xưng là Taliban đã tiến vào lễ cưới và yêu cầu dừng chơi nhạc," Zabihullah Mujahid nói.

"Ít nhất ba người chết và một số người khác bị thương trong vụ xả súng. Hai nghi phạm đã bị Taliban bắt giữ, một đối tượng đã bỏ trốn đang bị truy tìm," Mujahid cho biết thêm.

"Các thủ phạm của vụ việc, lợi dụng tên của Tiểu quốc Hồi giáo để thực hiện mưu đồ cá nhân, đã được bàn giao để đối diện với Luật Sharia," phát ngôn viên này nói thêm.

Qazi Mullah Adel, phát ngôn viên của thống đốc chính quyền Taliban tại tỉnh Nangarhar xác nhận vụ việc nhưng không cung cấp thông tin. Người thân của một trong các nạn nhân cho biết các tay súng tự nhận là Taliban đã xả súng khi nhạc đang được mở.

Chính quyền Taliban tại Afghanistan trước đây từng cấm người dân chơi nhạc, mở nhạc. Chính quyền mới chưa đưa ra những điều luật như vậy, nhưng nhìn chung giới lãnh đạo vẫn không hài lòng với các hình thức giải trí, coi đó là vi phạm luật Hồi giáo.

"Nhiều thanh niên chơi nhạc trong một căn phòng độc lập, ba tay súng Taliban đã xả súng vào họ. Hai người bị thương rất nặng," một nhân chứng nói với phóng viên.

"Tại Tiểu quốc Hồi giáo, không ai có quyền yêu cầu người khác phải từ bỏ âm nhạc hay bất kỳ thứ gì khác, chỉ có thể thuyết phục họ mà thôi," Mujahid trước đó từng nói tại một cuộc họp báo.

"Nếu ai đó giết người, ngay cả khi đó là người của chúng tôi, đó vẫn sẽ là tội ác và chúng tôi sẽ đưa họ ra tòa, họ sẽ phải đối diện với pháp luật," Mujahid cho biết thêm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tu-xung-la-taliban-xa-sung-ban-chet-ba-nguoi-o-dam-cuoi-vi-toi-mo-nhac-tintuc794154