Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tụ tập tiệc tùng bất chấp dịch bệnh, 18 bác sĩ thực tập ở bệnh viện uy tín nhất nhì Nhật Bản nhiễm Covid-19

Một trong những bệnh viện uy tín nhất ở Nhật Bản đã phải xin lỗi sau khi 40 bác sĩ thực tập tham gia một buổi tiệc, và 14 người sau đó nhiễm Covid-19.

Bệnh viện Đại học Keio sáng 06/04 thông báo qua tiến hành xét nghiệm 99 bác sĩ thực tập đã phát hiện 18 trường hợp nhiễm Covid-19.

Tụ tập tiệc tùng bất chấp dịch bệnh, 18 bác sĩ thực tập ở bệnh viện uy tín nhất nhì Nhật Bản nhiễm Covid-19
Bệnh viện Đại học Keio

Theo bệnh viện, 40 bác sĩ thực tập đã tham gia một buổi tiệc sau ngày làm việc, và 14 người trong số này được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-Cov-2.

"Những gì diễn ra là sai lầm không thể tha thứ của các bác sĩ thực tập tại bệnh viện chúng tôi. Họ không có đủ ý thức cá nhân để trở thành bác sĩ," giám đốc Yuko Kitagawa nói trong một thông báo.

Bệnh viện cho biết bữa tiệc của các bác sĩ thực tập diễn ra hôm 26/03, một ngày sau khi thống đốc Tokyo Yuriko Koike kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp cách ly xã hội. 99 bác sĩ thực tập được xét nghiệm sẽ phải tự cách ly trong hai tuần.

Phát biểu trước dân chúng, bà Yuriko Koike đã đề nghị mọi người ở nhà vào cuối tuần và tránh tụ tập không cần thiết vào buổi tối. Tuy vậy, theo Reuters, người dân thủ đô Nhật Bản vẫn tới các nhà hàng ăn uống, đưa trẻ em tới công viên, dù lượng hành khách trên các chuyến tàu đã giảm.

Chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh Covid-19 tại thủ đô Tokyo và sáu tỉnh khác. Điều này sẽ là cơ sở pháp lý để chính quyền địa phương tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ cách ly xã hội, tuy vậy không có điều luật nào phạt người vi phạm.

Theo số liệu của nhà chức trách Nhật Bản, nước này đã ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.200 ca tại Tokyo, và hơn 90 trường hợp tử vong. Giới chức y tế nước này lo ngại rằng nếu tình hình không được kiểm soát, hệ thống y tế Nhật Bản sẽ bị quá tải do không đủ trang thiết bị và nhân lực cần thiết.

Osamu Nishida, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Điều trị Tích cực Nhật Bản cho biết nước này chỉ có trung bình năm giường bệnh điều trị tích cực trên 100.000 dân, thấp hơn so với Italy (12) và Đức (30).

Thủ tướng Shinzo Abe cho biết trong thời gian tới sẽ sớm bổ sung thêm 25.000 giường bệnh và 8.000 máy thở.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)