Thế giới

Tù nhân Triều Tiên vượt ngục bị tóm gọn tại Trung Quốc

Cảnh sát Trung Quốc ngày 28-11 bắt giữ tù nhân Zhu Xianjian (tên tiếng Hoa), 39 tuổi, sau khi người này vượt ngục hồi tháng trước.

Thời báo Hoàn cầu dẫn lời chính quyền tỉnh Cát Lâm - Trung Quốc cho biết Zhu bị cảnh sát bắt giữ vào sáng 28-11 (giờ địa phương). Người này vượt ngục ở TP Cát Lâm từ ngày 18-10 và lẩn trốn hơn 40 ngày trước khi bị tóm gọn.

Theo cảnh sát, Zhu bị bắt tại quận Fengman. Cư dân bản địa nói rằng Zhu lẩn trốn trong một địa điểm từng thu hút du khách nhưng hiện bị bỏ hoang. Một đoạn video trực tuyến quay cảnh 4 nhân viên cảnh sát áp giải Zhu khỏi hiện trường. Người đàn ông trông hốc hác, ngồi trên mặt đất và để 2 tay sau lưng.

Tù nhân Triều Tiên vượt ngục bị tóm gọn tại Trung Quốc
Zhu bị bắt ngày 28-11. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu

Năm 2014, Zhu lãnh án 11 năm và 3 tháng tù giam về tội nhập cảnh trái phép và trộm cướp. Zhu đã băng qua một con sông ngăn cách Triều Tiên và Trung Quốc vào năm 2013. Sau đó, y xâm nhập một số ngôi nhà ở ngôi làng gần đó, trộm cắp tiền, điện thoại di động và quần áo, theo cáo trạng tòa án.

Zhu cũng đâm một phụ nữ lớn tuổi khi bị bà phát hiện và cố gắng bỏ trốn trên một chiếc taxi trước khi bị cảnh sát bắt giữ.

Sau khi Zhu vượt ngục, nhà chức trách Trung Quốc treo thưởng 700.000 nhân dân tệ (109.572 USD) - nâng từ mức thưởng 150.000 nhân dân tệ (23.463 USD) ban đầu - cho ai cung cấp thông tin bắt được y.

Thời điểm vượt ngục, Zhu trèo qua mái nhà và vượt tường để thoát ra ngoài - hành động được đánh giá là cực kỳ liều lĩnh. Cuộc săn lùng Zhu thu hút sự quan tâm rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nếu thụ án tù đầy đủ, Zhu dự kiến được thả và bị trục xuất về Triều Tiên năm 2023. Tuy nhiên, với hành động vượt ngục, tù nhân này có thể phải lãnh án nặng thêm. Ngoài ra, có nghi ngờ Zhu vượt ngục vì không muốn trở lại Triều Tiên.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tu-nhan-trieu-tien-vuot-nguc-bi-tom-gon-tai-trung-quoc-20211128181207399.htm