Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tù nhân Mỹ tìm cách nhiễm Covid-19 để được phóng thích

Phạm nhân tại các nhà tù ở Los Angeles (Mỹ) đang tìm cách nhiễm virus corona, theo các bằng chứng được cảnh sát địa phương nêu ra hôm 11/05.

Theo thông tin cảnh sát cung cấp, các phạm nhân đã uống từ một bình chứa mà trước đó một phạm nhân nhiễm Covid-19 đã sử dụng. Họ giấu thông tin về vụ việc này để được phóng thích.

Tù nhân Mỹ tìm cách nhiễm Covid-19 để được phóng thích
Cảnh sát trưởng Alex Villanueva (Ảnh: AP)

"Thật đáng buồn khi phát hiện ai đó cố tình nhiễm virus," cảnh sát trưởng Alex Villanueva nói với Los Angeles Times hôm 11/05.

Vụ việc được máy quay trong nhà tù ghi lại, theo cảnh sát, và được phát hiện sau tố giác của một phạm nhân không tham gia vào vụ việc. Người này đã phát hiện những vật dụng mà các phạm nhân khác cho rằng sẽ khiến họ nhiễm virus khi dùng chung cùng nhau.

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tại Mỹ đã ghi nhận 357 trường hợp phạm nhân tại các nhà tù dương tính với virus. Cảnh sát các địa phương đã áp dụng những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, bao gồm việc xét nghiệm cho tất cả các phạm nhân, dù có triệu chứng hay không.

Trong số 357 phạm nhân nhiễm Covid-19, 117 người đã hồi phục, 222 người đang được điều trị. 18 phạm nhân đã được phóng thích sau khi bị tạm giam vì nhiễm Covid-19.

Theo Villanueva, giới chức Los Angeles đã giảm số lượng phạm nhân giam giữ tại các nhà tù để đối phó với dịch bệnh. Tính tới ngày 08/05, các nhà tù hiện chỉ giam giữ 11.732 phạm nhân, so với khoảng 17.000 phạm nhân như các năm trước.

Phần lớn các phạm nhân nhiễm Covid-19 được giam giữ tại nhà tù Twins Towers. Khoảng 4.590 phạm nhân hiện đang được cách ly, trong đó có 2.000 người tại cơ sở giáo dưỡng North County.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)