Thế giới

Từ chối tình cảm bạn quen qua mạng, thiếu nữ 14 tuổi bị đâm chết với 20 nhát dao

Bị bạn gái quen qua mạng từ chối lời tỏ tình, hung thủ ngay lập tức đâm nạn nhân 20 nhát bằng con dao thủ sẵn trong người.

Hôm 21/11 vừa qua, tòa án nhân dân trung cấp thành phố Hợp Phì vừa đưa ra xét xử vụ án giết người dã man mà nạn nhân là một thiếu nữ mới chỉ 14 tuổi. Sự việc diễn ra tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Theo cáo trạng, bị cáo họ Từ (người Hà Nam, sinh tháng 1/1999, đang học đại học) và nạn nhân là Tiểu Lệ (tên nạn nhân đã được thay đổi), năm nay vừa tròn 14 tuổi, quen nhau qua mạng từ năm 2016 rồi tiến đến yêu đương.

Từ tháng 4/2019, nhận thấy Tiểu Lệ có dấu hiệu lơ là, bị cáo đã cùng với cha ruột đã gặp cậu của Tiểu Lệ để danh chính mối quan hệ này. Tuy nhiên, vì Tiểu Lệ còn quá trẻ nên gia đình cô đã phản đối mối quan hệ này. Bên cạnh đó, cho của Tiểu Lệ còn điện thoại cho bị cáo ngăn cấm 2 người đến với nhau.

Từ chối tình cảm bạn quen qua mạng, thiếu nữ 14 tuổi bị đâm chết với 20 nhát dao
Hiện trường vụ án

Không chấp nhận từ bỏ, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 20/5, bị cáo đến khu công nghiệp Đào Hoa gặp Tiểu Lệ để thuyết phục cô gái tiếp tục mối quan hệ này. Tại đây, hai người đã xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, bị cáo đã dùng một con dao luôn mang theo bên mình đâm thẳng vào người Tiểu Lệ.

Trong cơn điên tình, hắn tiếp tục đâm Tiểu Lệ 20 nhát dao, gây thương tích nghiêm trọng ở cổ, đầu, ngực, cánh tay và bàn tay trái. Sau khi gây án, Từ tự dùng dao đâm vào ngực tự sát nhưng không chết.

Về phía nạn nhân, thiếu nữ ngay sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng chết trước khi vào viện. Khám nghiệm tử thi, bác sĩ kết luận Tiểu Lệ qua đời do đứt động mạnh chủ ở cổ, vỡ phổi dẫn đến xuất huyết cấp tính và suy hô hấp.

Tại tòa, Từ khai hắn tới gặp Tiểu Lệ vì muốn ở cùng cô trong ngày "Lễ tình nhân 520" (ngày 20/5), nhưng Tiểu Lệ từ chối và còn đưa ra lời chia tay. Trong cơn kích động, hắn đã không kiểm soát được hành vi và ra tay sát hại nạn nhân.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)