Thế giới

Từ chối cầu hôn, cô gái trẻ bị 5 gã đàn ông cưỡng hiếp tập thể rồi sát hại dã man

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra tại huyện Musi Banyuasin, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia. Nạn nhân bị giết do từ chối một lời cầu hôn.

Từ chối cầu hôn, cô gái trẻ bị 5 gã đàn ông cưỡng hiếp tập thể rồi sát hại dã man

Trước khi bị giết, nạn nhân, được xác định tên là Roani, đã bị 5 đối tượng hiếp dâm tập thể.

Vụ việc được hé lộ sau khi người dân địa phương phát hiện thi thể nạn nhan trôi nổi trên khu vực sông Panai ở làng Panai, quận Sanga Desa hôm 07/07.

Sau khi xác định danh tính nạn nhân, cảnh sát đã nhanh chóng mở cuộc điều tra truy bắt hung thủ.

"Sau khi cơ quan pháp y xác định thi thể nạn nhân có vết đâm, nhà chức trách đã nghi ngờ nạn nhân bị hiếp dâm và sát hại," Ali Rojikin, điều tra viên trưởng của sở cảnh sát huyện Musi Banyuasin cho biết.

Ali Rojikin cho biết thêm rằng ngay sau khi xác định danh tính nạn nhân, nhà chức trách đã tổ chức truy bắt nghi phạm.

Hai nghi phạm Alamsari, 26 tuổi và JP, 16 tuổi) bị bắt hôm 10/07 tại quận Jirak Raya. 

Cảnh sát sau đó tiếp tục điều tra nghi phạm Rian Hidayat, 26 tuổi.

"Ba nghi phạm đã thừa nhận hiếp dâm và giết hại nạn nhân," Ali Rojikin nói thêm.

Cũng theo Ali, cảnh sát vẫn đang truy tìm hai nghi can có tên tắt là SK và CAN. Chúng được xác định là chủ mưu vụ hiếp dâm, giết người tàn độc này.

"Động cơ vụ án là trả thù việc nạn nhân từ chối một lời cầu hôn," Ali nói.

Cả ba nghi phạm bị bắt đều đã bị khởi tố với các tội danh liên quan tới hiếp dâm và giết người, nhiều khả năng đối diện với án tử hình.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)