Thế giới

TT Trump đề xuất gói ngân sách kỷ lục 4,75 nghìn tỷ USD

Gói ngân sách 4,75 nghìn tỷ USD do tổng thống Mỹ đề xuất tăng chi tiêu quân sự lên gần 5%, đồng thời cắt giảm chi tiêu cho nhiều chương trình an sinh xã hội khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/3 đã công bố đề xuất ngân sách với Quốc hội Mỹ ở mức kỷ lục 4,75 nghìn tỷ USD nhằm tăng chi tiêu quân sự, đồng thời cắt giảm mạnh ngân sách cho các chương trình trong nước như giáo dục và bảo vệ môi trường trong năm tài khóa 2020, theo New York Times.

Đây là gói ngân sách lớn nhất trong lịch sử Mỹ, tăng chi tiêu quân sự lên gần 5% - nhiều hơn cả con số Lầu Năm Góc yêu cầu - và thêm 8,6 tỷ USD để xây dựng bức tường biên giới với Mexico. 

Các quan chức Nhà Trắng cho biết gói ngân sách cắt giảm tổng cộng 1,9 nghìn tỷ USD vốn dành cho các chương trình thuộc mạng lưới an toàn bắt buộc, như chương trình Trợ cấp y tế.

Đi cùng với gói ngân sách là đề xuất tìm kiếm việc làm mới cho các đối tượng trong độ tuổi lao động hiện thụ hưởng chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung, hỗ trợ nhà ở và trợ cấp y tế. Chính quyền Mỹ cho biết đề xuất có thể giúp cắt giảm 327 tỷ USD chi phí cho các chương trình này.

TT Trump đề xuất gói ngân sách kỷ lục 4,75 nghìn tỷ USD
Tổng thống Trump công bố đề xuất ngân sách cho năm 2020 hôm 11/3. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ cũng yêu cầu cắt giảm 5% khoản chi tiêu tùy ý, tương đương 100 tỷ USD, so với hạn mức được Quốc hội quy định cho năm 2019. Ngoài ra, đề xuất cũng yêu cầu cắt giảm chi phí dành cho các chương trình viện trợ nước ngoài, trao đổi văn hóa quốc tế và chương trình hưu trí cho viên chức nhà nước. 

Nếu đề xuất được triển khai, ngân sách Mỹ sẽ không thể cân bằng trong 15 năm, trái với cam kết trả toàn bộ nợ công trong tám năm của ông Trump khi tranh cử. Ngoài ra, đề xuất cũng có thể gây thâm hụt hàng nghìn tỷ USD ngân sách trong bốn năm liên tiếp từ 2019.

Yêu cầu ngân sách của Nhà Trắng phản ánh rõ nét xung đột giữa Tổng thống Trump và đảng Dân chủ bắt nguồn từ chính sách nhập cư. Bất đồng giữa hai phía về gói ngân sách xây dựng bức tường biên giới Mexico khiến ông Trump đóng cửa chính phủ Mỹ trong thời gian dài kỷ lục, từ ngày 22/12/2018 đến 25/1. Và gói ngân sách mới được đề xuất được cho là sẽ mở đầu một cuộc chiến mới về cách thức chi tiêu cho phính phủ có thể dẫn tới một đợt đóng cửa chính phủ thậm chí còn cam go hơn.

Theo Hương Ly (Tri Thức Trực Tuyến)