Thế giới

TT Trump 'chào mừng' ông Kim quay lại sau hơn 20 ngày

Trump viết trên Twitter rằng ông hài lòng trước thông tin Kim Jong-un xuất hiện trở lại sau 20 ngày vắng bóng.

"Tôi vui khi thấy ông ấy quay lại và khỏe mạnh", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter ngày 2/5 (sáng 3/5 giờ Hà Nội), dẫn lại bài đăng của một chuyên gia về khoa học chính trị về thông tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cắt băng khánh thành nhà máy phân bón Sunchon ở phía bắc Bình Nhưỡng hôm 1/5.

Nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông Kim đã xuất hiện sau nhiều ngày nhà lãnh đạo Triều Tiên vắng mặt. Tuy nhiên, truyền thông Triều Tiên đã dập tắt những đồn đoán này bằng thông tin ông Kim tham dự lễ khánh thành một nhà máy phân bón ở Bình Nhưỡng vào hôm 1/5. Đây là lần đầu tiên ông Kim xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 11/4.

TT Trump 'chào mừng' ông Kim quay lại sau hơn 20 ngày
Tổng thống Mỹ Donald Trump chào mừng sự trở lại của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trên Twitter ngày 2/5 (giờ Mỹ)

Xuất hiện cùng ông Kim có em gái ông, bà Kim Yo Jong, và các quan chức cấp cao khác như Phó chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Pak Pong Ju và Thủ tướng Kim Jae Ryong. Kim Jong-un đi thị sát quanh nhà máy, mỉm cười và hút một điếu thuốc. Đây là lần đầu tiên Kim Jong-un xuất hiện sau gần ba tuần vắng bóng.

Tin đồn về sức khỏe của Kim Jong-un dấy lên sau khi ông không có mặt trong lễ kỷ niệm sinh nhật cố lãnh đạo Kim Nhật Thành 15/4. Triều Tiên gọi đây là Ngày Mặt trời và coi là ngày lễ quan trọng của đất nước.

Hàn Quốc hôm 26/4 cho biết Kim Jong-un "vẫn sống và khỏe mạnh" và ông đã ở Wonsan, khu nghỉ dưỡng ở miền đông Triều Tiên, kể từ 13/4. Một số chuyên gia nói Covid-19 có thể là lý do khiến Kim Jong-un hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Một nguồn thạo tin tình báo từ chính phủ Mỹ nói với Reuters rằng Washington tin chắc ông Kim còn sống. Dù vậy, Mỹ vẫn chưa thể khẳng định những hình ảnh mới được tung ra là xác thực, cũng như giải thích lí do ông Kim biến mất trong nhiều ngày.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)