Thế giới >> Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

TT Hàn Quốc: Hội nghị Mỹ - Triều ở Hà Nội đạt tiến triển ý nghĩa

Tổng thống Hàn Quốc nói chính quyền của ông sẽ tìm mọi cách hỗ trợ Washington và Bình Nhưỡng để họ tiếp tục đối thoại và đi đến “đồng thuận hoàn toàn”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã miêu tả cuộc đàm phán ở Hà Nội ngày 28/2 giữa Mỹ và Triều Tiên chỉ là một bước trong quá trình “đi đến đồng thuận cao hơn” và nhấn mạnh vai trò quan trọng của Seoul trong việc đưa hai bên xích lại gần nhau, theo hãng tin Yonhap.

Trong bài phát biểu kỷ niệm 100 năm phong trào chống thực dân Nhật ở Hàn Quốc hôm 1/3, ông Moon đưa ra góc nhìn lạc quan về hội nghị thượng đỉnh lần này, nói đã có tiến triển “ý nghĩa”.

TT Hàn Quốc: Hội nghị Mỹ - Triều ở Hà Nội đạt tiến triển ý nghĩa
Ông Moon Jae In và ông Kim Jong Un tại khu phi quân sự liên Triều tháng 4/2018. Ảnh: Reuters.

“Một điều quan trọng là họ đã thảo luận việc thiết lập văn phòng liên lạc ở nước kia, một bước quan trọng hướng tới bình thường hóa quan hệ. Tôi đánh giá cao Tổng thống Trump, người đã thể hiện tinh thần lạc quan và quyết tâm tiếp tục đối thoại”, tổng thống Hàn Quốc phát biểu.

“Bây giờ, vai trò của chúng tôi càng trở nên quan trọng. Chính quyền của tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Triều Tiên, bằng mọi cách giúp họ đi đến đồng thuận hoàn toàn”, ông nói thêm.

Hội nghị thượng đỉnh được kỳ vọng lớn giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã kết thúc sớm hôm 28/2 sau khi hai nhà lãnh đạo bỏ bữa trưa và rời khách sạn Metropole mà không đạt được tuyên bố chung.

Trong cuộc họp báo sau đàm phán chiều 28/2, ông Trump cho biết lý do chủ yếu là Triều Tiên muốn được dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt nhưng "chúng ta không thể làm điều đó lúc này".

Mặc dù vậy, cả ông Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đều cho rằng đã có những tiến triển đáng kể đã diễn ra ở Hà Nội.

Đến gần nửa đêm 28/2, đoàn Triều Tiên bất ngờ tổ chức họp báo, cho biết họ chỉ yêu cầu dỡ bỏ cấm vận một phần chứ không phải toàn bộ như giải thích của tổng thống Mỹ.

TT Hàn Quốc: Hội nghị Mỹ - Triều ở Hà Nội đạt tiến triển ý nghĩa - 1
Ngoại trưởng Ri Yong Ho (phải) đọc bản tuyên bố đã chuẩn bị sẵn trước báo giới. Ảnh: Thuận Khánh.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho cũng nói Bình Nhưỡng đã đặt lên bàn đàm phán tại Hà Nội đề nghị chấm dứt vĩnh viễn việc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa tầm xa. Song phía Mỹ đòi hỏi thêm một biện pháp nữa ngoài việc phá hủy cơ sở hạt nhân Yongbyon.

"Do đó, rất rõ ràng Mỹ là bên chưa sẵn sàng chấp nhận đề xuất của chúng tôi", ngoại trưởng Triều Tiên cho biết.

Theo Trọng Thuấn (Tri Thức Trực Tuyến)