Thế giới

TT Duterte gửi 'mật ngọt' tới ông Tập Cận Bình, tiết lộ ý định sang Trung Quốc sinh sống

Sau lời cảnh cáo Trung Quốc đã "chiếm hữu" biển Đông, ông Duterte tiếp tục so sánh mối quan hệ Trung Quốc - Philippines với hình ảnh "trăm hoa đua nở".

TT Duterte gửi 'mật ngọt' tới ông Tập Cận Bình, tiết lộ ý định sang Trung Quốc sinh sống
Ông Duterte (trái) bắt tay ông Tập Cận Bình. Ảnh: AP

Mới đây, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nhận trả lời phỏng vấn một số kênh truyền thông Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Phoenix TV. Cuộc phỏng vấn diễn ra trước thời điểm Chủ tịch Tập Cận Bình thăm chính thức Philippines.

Theo đó, khi nói về quan hệ Trung Quốc - Philippines, Tổng thống Duterte đã so sánh mối quan hệ này với hình ảnh "trăm hoa đua nở" và khẳng định, mối quan hệ song phương hiện nay đã đạt đến mức cao nhất.

"Chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy mối quan hệ Trung Quốc - Philippines giống trăm hoa đua nở, đây là tầm cao nhất mà hai nước mong muốn thiết lập mối quan hệ cho đến nay", ông Duterte nói.

Tổng thống Philippines từng nhiều lần tuyên bố rằng, ông hy vọng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực và tin tưởng mối quan hệ song phương sẽ thịnh vượng hơn trong tương lai.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn ông cho biết, bản thân rất hải lòng với sự phát triển của mối quan hệ song phương trong hơn hai năm quá và tin tưởng mối quan hệ này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề riêng lẻ.

Đồng thời ông tiết lộ rằng, ông mong muốn có cơ hội sống ở Trung Quốc sau khi nghỉ hưu.

"Tôi thậm chí còn dự định xây dựng một ngôi nhà ở Trung Quốc nếu chính phủ Trung Quốc cho phép tôi mua đất", ông Duterte cho biết, ý tưởng này xuất phát từ việc ông ngoại ông có gốc Trung Quốc.

Sau 2 năm ông Duterte cầm quyền, Trung Quốc hiện nay đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Philippines. Tổng thống Duterte cho biết, trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế và thương mại song phương tiếp tục phát triển, đặc biệt là xuất khẩu của Philippines sang Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng.

"Trong tương lại, thương mại giữa Philippines và Tring Quốc sẽ tiếp tục phát triển, tôi tin tưởng vào điều này", ông Duterte nói.

Gần đây, tại hội nghị cấp cao Asean tại Singapore ngày 15/11, ông đã kêu gọi Mỹ và các đồng mình ngừng tập trận quân sự trong khu vực nhằm tránh sự "trả đũa" từ Trung Quốc bởi theo ông, "Trung Quốc đã chiếm hữu biển Đông và khu vực này đã nằm trong tay Bắc Kinh" nên nếu xung đột xảy ra, Philippines là nước thiệt hại đầu tiên.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Philppines cũng bị chỉ trích vì "bỏ lỡ" một số sự kiện được lên lịch sẵn trong ngày 14/11 để ngủ. Nhà lập pháp đối lập Philippines France Castro cáo buộc mục đích thực chất của ông Duterte là để né chỉ trích của các bên liên quan tới tranh chấp biển Đông giữa lúc ông tỏ ra ủng hộ Trung Quốc.

Theo Thùy Thu (Soha/Thời Đại)