Thế giới

Truyền thông Hàn Quốc: Triều Tiên có tư lệnh lực lượng tên lửa mới

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết tướng Kim Jong-gil đã được bổ nhiệm làm tư lệnh Lực lượng Chiến lược của nước này, phụ trách vận hành, phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Trước đó Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) giới thiệu thượng tướng Kim Jong-gil là tư lệnh Lực lượng Chiến lược của nước này khi phát các đoạn video về lễ duyệt binh được tổ chức hôm 10/10 để kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Truyền thông Hàn Quốc: Triều Tiên có tư lệnh lực lượng tên lửa mới
Tướng Kim Jong-gil trong lễ duyệt binh hôm 10/10 (Ảnh: KCTV)

Ông Kim Jong-gil thay thế người tiền nhiệm là tướng Kim Rak-gyom.

Tướng Kim Jong-gil được phong hàm thượng tướng trong một cuộc họp của Quân ủy Trung ương Triều Tiên hồi tháng 05. Trước đó, ông được phong hàm thiếu tướng vào năm 2015.

Lực lượng Chiến lược của Triều Tiên được thành lập năm 2014, trên cơ sở mở rộng Lực lượng Tên lửa Chiến lược.

Lực lượng Chiến lược Triều Tiên phụ trách vận hành phát triển loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới được giới thiệu trong lễ duyệt binh hôm 10/10, theo Yonhap.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)