Thế giới

Truyền thông Hàn Quốc loan tin Triều Tiên bổ nhiệm ngoại trưởng mới

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, cựu Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình (CPRC) Triều Tiên được bổ nhiệm làm ngoại trưởng mới, thay thế cho ông Ri Yong-ho.

Truyền thông Hàn Quốc loan tin Triều Tiên bổ nhiệm ngoại trưởng mới
Ông Ri Son-gwon

Triều Tiên đã bổ nhiệm ông Ri Son-gwon, cựu Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình (CPRC) làm ngoại trưởng mới của đất nước, hãng thông tấn Yonhap đưa tin hôm 19/1, dẫn nguồn tin từ Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn này suy đoán rằng việc thay thế cựu Ngoại trưởng Ri Yong-ho - nhà ngoại giao chuyên đàm phán với Mỹ - có thể cho thấy Bình Nhưỡng không còn chú tâm trong việc tiếp tục đàm phán phi hạt nhân hóa với Washington.

Ông Ri Yong-ho đã nắm chức vụ này trong bốn năm và từng tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên được tổ chức vào tháng 2 và tháng 6 năm ngoái, theo Yonhap.

Hôm 7/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi Bình Nhưỡng làm mọi cách có thể để thực hiện thỏa thuận về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Seoul.

Ông Moon đã có cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Bình Nhưỡng vào tháng 9/2018. 

Các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên đã đi vào bế tắc sau khi phái đoàn Triều Tiên rời khỏi cuộc đàm phán diễn ra ở Thụy Điển vào tháng 10 năm ngoái, không hài lòng vì Washington từ chối đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào.

Theo Mạnh Kiên (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/truyen-thong-han-quoc-loan-tin-trieu-tien-bo-nhiem-ngoai-truong-moi-a463444.html