-->
Thế giới

Trường học Trung Quốc sa thải giáo viên gọi phụ huynh học sinh là 'nông dân'

Một giáo viên tiểu học ở Trung Quốc bị sa thải vì lăng mạ mẹ của học sinh học lực kém. Giáo viên này gọi bà mẹ là "nông dân", chế nhạo xuất thân lao động và trình độ học vấn của cô.

Trường học Trung Quốc sa thải giáo viên gọi phụ huynh học sinh là 'nông dân'
Ảnh minh họa: SCMP

Giáo viên chủ nhiệm tại một ngôi trường ở tỉnh Phúc Kiến đã công khai lăng mạ mẹ của học sinh trong một nhóm WeChat dành cho các phụ huynh hôm 20/05. Một tuần sau, sở giáo dục địa phương đuổi việc giáo viên này, theo Xiaoxiang Morning Herald.

Trong một cuộc trò chuyện trên WeChat với một nhóm các phụ huynh, giáo viên chỉ trích mẹ của một học sinh có học lực yếu kém và thường hay gây sự ở trường.

Giáo viên nói với mẹ học sinh rằng các bạn cùng lớp không muốn đến gần con trai cô hay gia đình cô do tính tình của cậu bé, nhưng ngoài ra cũng vì họ không phải "người địa phương". Giáo viên này sau đó nói rằng cậu bé nên bị đuổi học.

Mẹ của học sinh sau đó đặt câu hỏi có phải lớp học phân biệt đối xử giữa học sinh địa phương và học sinh nơi khác hay không.

"Phụ huynh như cô không được chào đón," giáo viên chủ nhiệm trả lời."Tôi đã gần 40 tuổi, tôi biết tôn trọng là thế nào. Người ta có thể học vấn không cao, nhưng phải có tiêu chuẩn đạo đức cơ bản," người mẹ đáp.

"Chị chỉ là một nông dân, làm sao mà có học thức được?", giáo viên trả lời, sau đó nói người mẹ nên "im lặng" và tiếp tục tranh cãi với cô.

"Chị sinh ra là nông dân, thái độ của cô sẽ không bao giờ quý phái. Tôi đang rất bận, nói chuyện với chị lâu như thế này là vinh dự chị không đáng có," giáo viên nói thêm.

Lời lẽ của giáo viên khiến người dùng mạng xã hội Trung Quốc nổi giận, chỉ trích mạnh mẽ. Nhiều người cho rằng ngành giáo dục nước này nên chấn chỉnh thái độ của giáo viên khi trao đổi với phụ huynh học sinh.

"Làm sao một giáo viên có thể chỉ trích nghề nghiệp của phụ huynh học sinh? Điên rồ quá," một người dùng bình luận.

"Làm sao một giáo viên có thể khiếm nhã và kiêu căng đến như vậy?," một người khác viết.

Người dùng mạng xã hội cũng kêu gọi áp dụng các quy định khắt khe hơn đối với cách ứng xử của giáo viên và ban hành hướng dẫn rõ ràng để họ hiểu cần phải làm gì, tránh điều gì khi tiếp xúc với học sinh và phụ huynh học sinh.

Hồi tháng 02 vừa qua, một trường trung học ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã cảnh cáo một giáo viên lăng mạ học sinh trong lớp học. Trước đó một tháng, một trường tiểu học ở Bắc Kinh sa thải hai giáo viên vì trừng phạt một bé gái bằng cách đánh đập.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/truong-hoc-trung-quoc-sa-thai-giao-vien-goi-phu-huynh-hoc-sinh-la-nong-dan-tintuc825783