Thế giới

Trước thềm bầu cử, hacker xâm nhập vào nhiều cơ quan ở tiểu bang Washington

Hãng tin Bloomberg cho biết, tin tặc đã phát động một cuộc tấn công mạng nhiều mặt, quy mô lớn nhằm vào bang Washington.

Cuộc tấn công đã kéo dài hơn một tuần, trong đó có mã độc Trickbot. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của nhà nước này, mặc dù điều đó làm lộ ra những lỗ hổng trong bộ máy an ninh của chính phủ. 

Trước thềm bầu cử, hacker xâm nhập vào nhiều cơ quan ở tiểu bang Washington
Cuộc tấn công mạng không ảnh hưởng đến hệ thống bầu cử của bang. Tuy nhiên, chỉ còn gần một tháng nữa là nước Mỹ bước vào bầu cử Tổng thống, điều này cho thấy hệ thống mạng máy tính đã có những nguy cơ tiềm tàng để hacker xâm nhập.

Tara Lee và Mike Faulk, cả hai đều là người phát ngôn của Thống đốc Jay Inslee, vẫn chưa có câu trả lời nào trước truyền thông. Văn phòng của Ngoại trưởng Kim Wyman đã tweet hôm thứ Năm rằng: “ Chúng tôi biết về một mối đe dọa mạng đang hoạt động mà các thực thể chính phủ phải đối mặt… mặc dù chúng tôi không có lý do gì vào lúc này để tin rằng điều này nhắm vào các cuộc bầu cử”.

Các mã độc Emolet này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2014, đã gây ra sự chấn động giới công nghệ bằng cách nhắm mục tiêu vào các ngân hàng và dữ liệu tài chính. Theo công ty nghiên cứu không gian mạng, Malwarebytes Inc. sự phá hoại của mã độc này được chính phủ Mỹ xếp Emotet vào danh sách phần mềm độc hại nguy hiểm nhất thế giới với chi phí dọn dẹp ước tính là 1 triệu USD cho mỗi sự cố.

Bang Washington được xem là niềm tự hào của một trong những hệ thống an ninh mạng tinh vi nhất của Mỹ, đặc biệt là hệ thống phòng thủ không gian mạng trong quá trình bầu cử. 

Đức Minh (nguoiduatin.vn)