Thế giới

Trung Quốc xem xét dự luật con hư phạt cha, mẹ

Quốc hội Trung Quốc sẽ xem xét dự luật trừng phạt cha mẹ nếu con cái họ phạm tội hoặc có hành vi sai trái nghiêm trọng.

Trung Quốc xem xét dự luật con hư phạt cha, mẹ
Ảnh minh họa: Reuters

Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (NPC) sẽ xem xét dự luật trong một phiên họp tuần này, theo Reuters.

 Dự thảo luật khuyến học gia đình cũng yêu cầu người giám hộ trẻ em phạm tội hay có hành vi sai trái nghiêm trọng tham gia chương trình hướng dẫn giáo dục gia đình. Bên cạnh đó, dự luật khuyến khích các bậc phụ huynh phân chia thời gian cho con em họ nghỉ ngơi, chơi và tập thể dục thể thao, theo Reuters.

"Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ vị thành niên có hành vi sai trái, thiếu giáo dục gia đình hay giáo dục không thích hợp là một nguyên nhân quan trọng," Zang Tiewei, phát ngôn viên Ủy ban Các vấn đề Lập pháp của NPC trả lời phỏng vấn của Reuters.

Hồi đầu năm, Trung Quốc điều chính chính sách hai con để tất cả các cặp vợ chồng có thể sinh con thứ ba.

Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc cũng đưa ra nhiều biện pháp quyết đoán liên quan tới trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm giới hạn thời gian chơi game onine, giới hạn thời gian học online để giảm nhẹ gánh nặng cho học sinh nhỏ tuổi.

Cụ thể, Bộ Giáo dục Trung Quốc giới hạn thời gian chơi game online đối với trẻ vị thành niên là một giờ đồng hồ vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật. Cơ quan này cũng cắt giảm bài tập về nhà cho học sinh, cấm dạy thêm sau giờ học chính vào ngày cuối tuần, ngày lễ.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng kêu gọi thanh thiếu niên nam giới ở nước này theo đuổi phong cách nam tính.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/trung-quoc-xem-xet-du-luat-con-hu-phat-cha-me-tintuc791782