Thế giới

Trung Quốc và Ấn Độ thống nhất rút quân ở biên giới

Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí sớm rút quân ở khu vực biên giới tranh chấp sau cuộc thảo luận "tích cực và xây dựng".

Theo Reuters, tuyên bố được đưa ra sau khi các chỉ huy quân sự cấp cao của Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán thứ 7 kéo dài hơn 10 tiếng vào ngày 12/10 tại Chushul, phía tây dãy Himalaya, để thảo luận về việc rút quân khỏi biên giới tranh chấp sau nhiều tháng căng thẳng.

"Hai bên đồng ý duy trì đối thoại và liên lạc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự, đồng thời đi đến giải pháp được đôi bên chấp thuận rút quân sớm nhất có thể", tuyên bố chung được chính phủ Ấn Độ công bố hôm nay cho hay.

Trung Quốc và Ấn Độ thống nhất rút quân ở biên giới

"Hai bên đã có những trao đổi chân thành, sâu sắc và mang tính xây dựng về việc rút quân dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở khu vực phía tây biên giới Ấn - Trung", tuyên bố chung cho biết. "Họ cho rằng các cuộc thảo luận này tích cực, xây dựng và tăng cường hiểu biết lẫn nhau".

Binh sĩ Ấn - Trung nhiều lần ẩu đả tại khu vực biên giới trong những năm qua song không sử dụng vũ khí hoặc nổ súng. Căng thẳng song phương gần đây leo thang, đặc biệt sau cuộc đụng độ ngày 15/6 tại thung lũng sông Galwan, trên dãy Himalaya, khiến hàng chục binh sĩ hai bên thương vong.

Trước khi đưa ra tuyên bố này, hai bên đã có nhiều động thái đưa thêm quân và trang bị khủng đến biên giới, bất chấp mùa đông đang đến gần. 

Đức Minh (nguoiduatin.vn)