Thế giới

Trung Quốc tuyên bố rút hết quân khỏi biên giới với Ấn Độ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này và Ấn Độ đã "hoàn tất việc rút quân" khỏi hầu hết khu vực biên giới tranh chấp giữa đôi bên.

"Tình hình trên thực địa tiếp tục hạ nhiệt và xuống thang căng thẳng", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân ngày 28/7 nói tại một cuộc họp báo thường kỳ. "Những binh sĩ đóng tại biên giới của cả hai nước đã hoàn thành việc rút quân ở hầu hết các địa điểm".

Trung Quốc tuyên bố rút hết quân khỏi biên giới với Ấn Độ
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 27/7. Ảnh: Reuters.

Ông cho biết thêm rằng hai bên đang chuẩn bị tổ chức vòng đàm phán thứ 5 giữa các chỉ huy quân sự song chưa rõ thời điểm cụ thể.

Tuy nhiên sau đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ bác bỏ thông tin từ phía Trung Quốc, cho rằng việc Trung Quốc tuyên bố hai nước đã hoàn tất việc rút binh sĩ ở biên giới là không chính xác.

Theo đó, hai nước mới đồng ý việc rút quân "sớm và hoàn toàn" tại phía đông Ladakh và có thể sẽ sớm tổ chức các cuộc đàm phán quân sự để bàn về những bước tiếp theo nhằm đảm bảo hoàn thành việc rút quân, giảm leo thang, khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới.

Căng thẳng trên biên giới Ấn - Trung leo thang từ cuối tháng 4, khi Trung Quốc đưa hàng nghìn binh sĩ cùng xe cơ giới và pháo vào khu vực tranh chấp dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC). Giới chuyên gia cho biết Trung Quốc một mặt đẩy mạnh xây dựng hạ tầng trong khu vực, mặt khác tìm cách cản trở Ấn Độ nâng cấp các căn cứ quân sự của nước này.

Ấn Độ và Trung Quốc nhiều lần tổ chức đàm phán quân sự và ngoại giao sau vụ ẩu đả chết người hôm 15/6, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và nhiều lính Trung Quốc thương vong. Tuy nhiên, hai nước chỉ đạt được đồng thuận về việc rút quân khỏi khu vực thung lũng Galwan.

Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)