Thế giới

Trung Quốc tuyên án tử hình thầy giáo hiếp dâm 9 nữ sinh

Một thầy giáo ở miền Trung Trung Quốc bị tuyên án tử hình, trong khi đồng phạm của hắn lãnh án tù 17 năm, trong vụ án hiếp dâm và quấy rối tình dục nhiều nữ sinh trong khoảng thời gian từ 2001 tới 2020.

Thầy giáo họ Yang được xác định hiếp dâm 9 bé gái tại trường tiểu học Baisha ở huyện Lô Khê, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), trong đó có 8 bé dưới 14 tuổi khi bị hại. Hung thủ còn lại, họ Mi, cùng Yang hiếp dâm một nữ sinh 12 tuổi.

Hai đối tượng cũng quấy rối tình dục nhiều học sinh khác khi dạy kèm cho các em.

Trung Quốc tuyên án tử hình thầy giáo hiếp dâm 9 nữ sinh
Ảnh minh họa

Yang bị tuyên án tử hình, trong khi Mi bị tuyên án 17 năm tù. Tòa đã tuyên án từ tháng 08/2020, tuy vậy thông tin về vụ việc mới chỉ được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (SPP) Trung Quốc công bố hôm 31/05.

Tòa án tỉnh Hồ Nam tuyên án tử hình Yang do các nạn nhân của hắn còn rất nhỏ tuổi, theo SCMP.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, Yang đã lợi dụng các nạn nhân, một số là họ hàng của hắn, và hiếp dâm các em dựa vào "dối trá, mua chuộc hoặc ép buộc".

Hồi tháng 05/2020, hai nạn nhân đã trình báo cảnh sát huyện Lô Khê về Yang và Mi, chấm dứt tội ác kéo dài suốt 20 năm của chúng.

Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết trước đó trong vòng hai thập kỷ không nạn nhân nào đứng ra tố cáo Yang và Mi với cảnh sát.

Hiệu trưởng và hiệu phó trường tiểu học Baisha cũng bị truy cứu trách nhiệm vì tội "lơ là nhiệm vụ", sau khi điều tra của cảnh sát cho thấy phụ huynh của một nữ sinh đã khiếu nại lên ban giám hiệu nhà trường hồi năm 2017.

Ban giám hiệu nhà trước thời điểm đó không điều tra khiếu nại này và cũng không thông báo cho nhà chức trách. Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao Trung Quốc không nêu rõ hình phạt cho hiệu trưởng và hiệu phó.

Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố thông tin về vụ án nhằm cho thấy sự cần thiết của một điều luật mới được sửa đổi yêu cầu các thể chế được chỉ định phải báo cáo về những vụ việc có nạn nhân ở độ tuổi vị thành niên.

Với điều luật mới được sửa đổi, trường học hay nhà trẻ sẽ bị truy cứu trách nhiệm nếu không báo cáo về các vụ việc xâm hại quyền và lợi ích của trẻ em, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Điều luật này cũng áp dụng với các cá nhân liên quan.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)