Thế giới

Trung Quốc tuyên án tử hình quan chức chứng khoán nhận hối lộ hàng chục triệu USD

Tong Daochi, cựu quan chức cấp cao của tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) và cũng là cựu quản lý chứng khoán, bị tuyên án tử hình vì nhận hối lộ và giao dịch nội gián, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Trung Quốc tuyên án tử hình quan chức chứng khoán nhận hối lộ hàng chục triệu USD
Tong Daochi bị tuyên án tử hình (Ảnh: Xinhua)

Tong Daochi cũng là cựu bí thư thành ủy thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Tong được xác định nhận hối lộ 274 triệu nhân dân tệ (tương đương 41 triệu USD) trong khoảng thời gian từ 2004 tới 2020, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Khi Tong còn là phó giám đốc bộ phận phát hành của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) vào các năm 2006 và 2007, ông ta thu lợi bất hợp pháp 3,38 triệu nhân dân tệ thông qua giao dịch nội gián, Tân Hoa Xã đưa tin.

Tong được ân hạn trong hai năm, có nghĩa là án tử hình có thể sẽ được giảm xuống án chung thân hoặc thấp hơn sau hai năm, nếu ông không bị kết tội thêm, hoặc có thành tích đáng được khen ngợi khi thực hiện "nghĩa vụ công".

Tong gia nhập CSRC vào năm 2000 sau thời gian làm việc tại Ngân hàng Thế giới và Tập đoàn Rand, một tổ chức nghiên cứu chính sách của Mỹ.

Tong tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, có bằng tiến sĩ quản trị công của Đại học Carleton (Canada) và tiến sĩ phân tích chính sách của Trường RAND Graduate School (Mỹ).

Cơ quan phòng chống tham nhũng Trung Quốc hôm 02/06 cũng cho biết  Wang Zongcheng, cựu giám đốc bộ phận kế tón của CSRC đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm luật lệ và quy định.

Trước đó, Wang từng là giám đốc Cục Điều tiết Chứng khoán tỉnh Chiết Giang trong giai đoạn từ tháng 07/2016 - 12/2018, theo trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/trung-quoc-tuyen-an-tu-hinh-quan-chuc-chung-khoan-nhan-hoi-lo-hang-chuc-trieu-usd-tintuc826091