Thế giới

Trung Quốc tử hình kẻ giết người lấy xác để hỏa táng

Tòa án Trung Quốc giữ nguyên án tử hình với bị cáo giết một nạn nhân mắc chứng Down để lấy thi thể đem đi hỏa táng thay cho một thi thể khác.

Vụ việc "hoán đổi thi thể" hết sức nghiêm trọng diễn ra tại thành phố Lục Phong, tỉnh Quảng Đông.

Trung Quốc tử hình kẻ giết người lấy xác để hỏa táng

Thủ phạm họ Hoàng bắt cóc nạn nhân là một nam giới 40 tuổi, mắc chứng Down, hôm 01/03/2017. Khi bị bắt cóc, nạn nhân đang nhặt rác ở vỉa hè.

Gia đình đã báo cáo việc nạn nhân mất tích ngay sau khi anh này không trở về nhà ăn tối ngày hôm đó, tuy vậy quá trình điều tra kéo dài tới 2 năm rưỡi nhà chức trách mới bắt được thủ phạm.

Theo tờ Shandong Business Daily, cảnh sát công bố quá trình điều tra hồi tháng 11/2019. Theo đó, Huang đã lừa nạn nhân lên xe rồi chuốc rượu cho anh này mê man bất tỉnh.

Huang sau đó cho nạn nhân vào quan tài mà hắn chuẩn bị trước rồi niêm phong lại, chuyển cho một đối tác. Không rõ lúc đó nạn nhân còn sống hay không.

Hồ sơ tố tụng cho biết Huang hành nghề tại một đơn vị hỏa táng. Một ngày nọ, hắn gặp một người đàn ông giàu có nói rằng anh trai của ông ta chết đã vì ung thư nhưng không muốn hỏa táng.

Do chính quyền địa phương không cho phép chôn cất người đã mất mà phải hỏa táng, người đàn ông này đưa ra số tiền 107.000 nhân dân tệ để Huang tìm một thi thể thay thế.

Huang sau đó đã lên kế hoạch hiểm độc để nhận số tiền trên.

Hồi tháng 09/2020, tòa án kết tội Huang giết người nhằm mục đích đánh tráo thi thể nạn nhân với người đã mất. Huang bị tuyên án tử hình.

Huang đệ đơn kháng cáo, lập luận rằng hắn không ép nạn nhân uống rượu. Hắn cũng cho rằng nạn nhân đột ngột qua đời vì một chứng bệnh sau khi uống rượu. Tuy vậy, tòa án bác đơn kháng cáo và tuyên y án.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)