Thế giới

Trung Quốc trừng phạt 10 quan chức vì chặt cây quá đà

10 quan chức ở Quảng Châu, bao gồm phó thị trưởng thành phố, bị cách chức hoặc kỷ luật vì chặt hạ hàng ngàn cay đa.

Trung Quốc trừng phạt 10 quan chức vì chặt cây quá đà

Hôm 13/12, truyền thông Trung Quốc đưa tin hơn 4.000 cây trưởng thành đã bị chặt ở thành phố Quảng Châu, bất chấp phản đối từ cộng đồng.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc cho rằng hành động của các quan chức "gây ra tác động tiêu cực nghiêm trọng và thiệt hại không thể thay thế, đồng thời là sai lầm nghiêm trọng... cần phải rút ra bài học," theo hãng thông tấn Xinhua.

Cơ quan này cũng cho rằng việc các quan chức cho chặt cây đã "hủy hoại môi trường sinh thái tự nhiên và điểm nhấn lịch sử, văn hóa của thành phố, làm tổn thương sâu sắc ký ức và tình cảm tốt đẹp của người dân đối với thành phố".

Phó thị trưởng Quảng Châu Lâm Đạo Bình bị cách chức và khiển trách, theo thông báo. Quyết định tương tự cũng được áp dụng đối với cựu giám đốc và giám đốc cục lâm nghiệp - cây xanh của thành phó là  Lưu Hiến Dung và Dương Quách Tuyền.

Một số quan chức khác cũng bị cách chức và khiển trách. Luo Jijing, phó bí thư thành ủy Quảng Châu, là quan chức cấp cao nhất bị truy cứu trách nhiệm, cụ thể là bị khiển trách.

Tuần trước, tỉnh Quảng Đông công bố chính sách yêu cầu các phòng ban liên quan bảo vệ cổ thụ, đồng thời hỏi ý kiến chuyên gia và công chúng về công tác bảo vệ cây trong các dự án phát triển đô thị trong tương lai.

Thông báo cho biết bất kỳ hành vi vi phạm có thể sẽ phải đối mặt với các hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Các dự án phủ xanh đô thị "không nên vội vàng hướng tới lợi nhuận, không phô trương lãng phí".

Cây đa được trồng phổ biến ở nhiều thành phố miền Nam Trung Quốc như Quảng Châu hay Phúc Châu do có tán lá rộng. Người dân Quảng Châu phàn nàn trên mạng xã hội rằng chính quyền thành phố đã chặt hạ nhiều cây đa cổ thụ từ cuối năm 2020,  thay thế bằng cây phương.

Chặt và thay thế cây là một phần của kế hoạch nâng cấp đô thị được đưa Cục Nhà ở và Kiến thiết Thành thị, Đô thị Quảng Châu đưa ra hồi tháng 11/2020. Theo đó, hơn 4.300 cây trưởng thành, bao gồm hơn 3.000 cây đa, sẽ bị chặt hạ.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/trung-quoc-trung-phat-10-quan-chuc-vi-chat-cay-qua-da-tintuc801092