Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trung Quốc tố Mỹ truyền bá giả thuyết virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm

Trung Quốc hôm 26/05 cáo buộc Mỹ "lan truyền thuyết âm mưu và thông tin sai lệch" trong bối cảnh giả thuyết virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán trở lại thu hút chú ý của dư luận và giới chuyên gia, đồng thời kêu gọi Washington mở các cơ sở nghiên cứu virus để điều tra.

Nhiều nước, trong đó có Mỹ, đã yêu cầu mở cuộc điều tra mới về nguồn gốc Covid-19 sau khi điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không đưa ra kết luận cuối cùng.

Viện Virus học Vũ Hán một lần nữa trở thành trung tâm chú ý của dư luận và giới chuyên gia sau khi tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết ba nhân viên phòng thí nghiệm của viện đã phải nhập viện vào tháng 11/2019 với các triệu chứng giống Covid-19, một tháng trước khi ca nhiễm đầu tiên được xác định.

Trung Quốc tố Mỹ truyền bá giả thuyết virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm

WSJ cũng cho biết các nhà nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán đã thu thập các mẫu từ một hầm mỏ ở miền Tây Nam Trung Quốc cách đó bảy năm. Một số thợ mỏ ở khu vực này vào thời điểm đó được cho là nhiễm bệnh lạ từ một chủng virus corona mới trên dơi.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cáo buộc Mỹ "lan truyền thuyết âm mưu và thông tin sai lệch, chẳng hạn như một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm.

Giả thuyết virus thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc ban đầu được chính quyền cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một số nhân vật khác thúc đẩy.

Ông Triệu cho rằng việc nhắc lại giả thuyết này là "không tôn trọng" cuộc điều tra của WHO và tạo ra nguy cơ "làm lung lay tinh thần đoàn kết toàn cầu chống virus".

"Nếu Mỹ thực sự muốn minh bạch toàn diện thì họ nên làm như Trung Quốc, hãy mời các chuyên gia WHO tới Mỹ để điều tra," ông Triệu Lập Kiên nói thêm.

"Hãy mở cửa căn cứ quân sự Fort Dertrick càng sớm càng tốt, và tất cả các phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ trên khắp thế giới," ông Triệu đề nghị, nhắc tới một cơ sở nghiên cứu của Mỹ ở bang Maryland.

Báo cáo điều tra nguồn gốc Covid-19 của nhóm chuyên gia WHO và Trung Quốc không đưa ra kết luận cuối cùng, tuy vậy cho rằng virus nhiều khả năng lây từ dơi sang người thông qua động vật trung gian.

Ban đầu, báo cáo đánh giá giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm là "rất khó xảy ra".

Tuy vậy, sau khi báo cáo được ban hành, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định các giả thuyết đều đang được xem xét.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)