Thế giới

Trung Quốc tăng 1.500% số lượng công trình tại biên giới với Ấn Độ

Hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Trung Quốc đang xây dựng nhiều công trình tại thung lũng Galwan thuộc dãy Himalaya.

Theo các video và hình ảnh vệ tinh do Nathan Ruser - một chuyên gia về hình ảnh vệ tinh tại Viện Chính sách chiến lược Úc - chia sẻ trên Twitter ngày 25/6, số lượng các công trình/lều và phương tiện được cho là của Trung Quốc trong phạm vi 1 km của Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, đã tăng từ 3 lên 46 (tức tăng 1.500%) trong tháng qua.

Đây cũng là nơi xảy ra vụ đụng độ chết người giữa quân đội Trung - Ấn hôm 15/6. Các ảnh vệ tinh này được công ty công nghệ vũ trụ Maxar Technologies của Mỹ cung cấp, Reuters cho biết hôm 25/6.

Trung Quốc tăng 1.500% số lượng công trình tại biên giới với Ấn Độ
Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc tăng cường xây dựng ở khu vực biên giới bị tranh chấp. Ảnh: Reuters.

Trong cùng khoảng thời gian này, số lượng công trình của Ấn Độ giảm từ 84 xuống còn 17, tương đương mức giảm 80%.

Theo Reuters, các kết cấu mới này bao gồm các lều bạt ngụy trang, các kết cấu có mái che và cách đó không xa dường như là một doanh trại mới đang xây dựng với các bức tường và rào chắn. Doanh trại này không xuất hiện trong các ảnh chụp vệ tinh trước đó.

Trang One India nhận định, đây có thể là các chốt phòng thủ mới thay thế cho các chốt bị phá hủy trong vụ đụng độ hôm 15/6. Ở phía Ấn Độ, các ảnh vệ tinh mới nhất cũng cho thấy các kết cấu dường như là chốt phòng thủ mới.

Vài ngày sau vụ đụng độ khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, chỉ huy quân đội hai nước đã nhất trí ngừng giao tranh ở khu vực biên giới. Song các hình ảnh vệ tinh mới nhất chỉ ra nguy cơ sụp đổ thoả thuận ngừng xung đột này.

South China Morning Post dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS tại Anh), hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy Ấn Độ và Trung Quốc đều điều động thêm quân dọc theo LAC.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)