Thế giới

Trung Quốc: Sập ta-luy đường ở Bắc Kinh, 5 người thiệt mạng

Một đoạn ta-luy bảo vệ đường ở quận Hải Điến, thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc bị sập khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

China Daily dẫn lời chính quyền quận Hải Điến cho biết vụ việc xảy ra lúc 18 giờ 30 phút tối 27-7 (giờ địa phương). 

Theo thông báo trên tài khoản Wechat chính thức của quận Hải Điến, đoạn ta-luy bảo vệ đường nơi đặt một tòa nhà chung cư dành cho người cao tuổi bị sập làm 12 người bị mắc kẹt bên trong.

Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, họ phát hiện 5 người đã chết. 7 người còn lại được chuyển tới bệnh viện. 

Trung Quốc: Sập ta-luy đường ở Bắc Kinh, 5 người thiệt mạng

Trung Quốc: Sập ta-luy đường ở Bắc Kinh, 5 người thiệt mạng - 1
Những người cao tuổi được sơ tán khỏi con đường có ta-luy bị sập. Ảnh: China Daily

Trung Quốc: Sập ta-luy đường ở Bắc Kinh, 5 người thiệt mạng - 2

Trung Quốc: Sập ta-luy đường ở Bắc Kinh, 5 người thiệt mạng - 3
Cảnh sát phong toả hiện trường vụ sập ta-luy. Ảnh: China Daily

Chiều 28-7, chính quyền quận Hải Điến xác nhận 6 trong số 7 người nói trên đã xuất viện, trong khi người thứ 7 phải phẫu thuật do gãy xương chân.

Nguyên nhân gây sập ta-luy vẫn đang được điều tra.

Trung Quốc: Sập ta-luy đường ở Bắc Kinh, 5 người thiệt mạng - 4
Mưa lớn ở quận Hải Điến. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trung Quốc: Sập ta-luy đường ở Bắc Kinh, 5 người thiệt mạng - 5
Người dân ở tỉnh Hà Nam được sơ tán hôm 20-7. Ảnh: Tân Hoa Xã

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Bắc Kinh ghi nhận mưa lớn hôm 27-7. Nhà chức trách đã phát cảnh báo mưa bão, thảm họa do sét và địa chất. Tổng cộng 69 chuyến tàu khởi hành từ ga đường sắt Tây Bắc Kinh và Nam Bắc Kinh bị đình chỉ vào tối 27-7 do mưa lớn và giông bão ở nhiều nơi, bao gồm tỉnh Hà Nam của Trung Quốc.

The Beijing Evening News đưa tin nếu cần thiết, Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp bao gồm ngừng hoạt động kinh doanh, lớp học và tàu điện ngầm.

Hôm 28-7, thống kê của Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Trung Quốc cho thấy lũ lụt xảy ra ở nước này trong năm nay làm ảnh hưởng đến 34,81 triệu người, khiến 146 người chết hoặc mất tích, phá hủy 72.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 123 tỉ nhân dân tệ (18,93 tỉ USD).

Kể từ hôm 17-7, mưa lớn và lũ lụt ở 21 tỉnh, bao gồm Hà Nam, Sơn Tây và khu vực Nội Mông, làm ảnh hưởng đến 15,4 triệu người, khiến 96 người chết hoặc mất tích.

Thứ trưởng Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc Zhou Xuewen nói rằng thời tiết diễn biến bất thường trong năm nay khi lượng mưa phân bổ không đồng đều.

Hôm 20-7, lượng mưa tối đa mỗi giờ ở TP Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đạt 201,9 mm, phá vỡ kỷ lục lượng mưa mỗi giờ ở Trung Quốc là 198 mm. Bên cạnh đó, nhiều con sông ở miền Bắc Trung Quốc tràn bờ gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Kể từ khi bắt đầu mùa mưa lũ, 372 con sông ở 26 tỉnh trên cả nước ghi nhận mực nước vượt quá mức báo động.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-sap-ta-luy-duong-o-bac-kinh-5-nguoi-thiet-mang-20210728195707438.htm