Thế giới

Trung Quốc ráo riết xây dựng hải đăng ở Trường Sa

Các ngọn hải đăng nằm trong khuôn khổ kế hoạch bành trướng gây tranh cãi của Trung Quốc với các công trình xây dựng cơ sở quân sự, dân sự mà nước này xây dựng trái phép trên Biển Đông.

Các ngọn hải đăng nằm trong khuôn khổ kế hoạch bành trướng gây tranh cãi của Trung Quốc với các công trình xây dựng cơ sở quân sự, dân sự mà nước này xây dựng trái phép trên Biển Đông.

VOA dẫn tuyên bố của truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, 2 hải đăng mới sẽ được đặt trên Đá Chữ Thập và Đá Vành Khăn. Trong đó, ngọn hải đăng trên mũi cực đông của Đá Vành Khăn sẽ là công trình cao nhất ở Trường Sa, với độ cao 60 mét.

Trung Quốc ráo riết xây dựng hải đăng ở Trường Sa - Ảnh 1
Trung Quốc ngang ngược xây 2 hải đăng trái phép ở Trường Sa.

Bắc Kinh nói cơ sở hạ tầng đang xây dựng (trái phép) ở Biển Đông mang mục đích dân sự, giúp tàu bè tránh va chạm các bãi đá và hỗ trợ ngư dân. Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại rằng thiết đặt hải đăng chính là nét phác họa vĩnh cửu về sự hiện diện, chiếm đóng và chủ quyền của Trung Quốc tại khu vực.

Hiện Trung Quốc đang vận hành 3 hải đăng trên các đảo nhân tạo Bắc Kinh bồi đắp (trái phép) ở Trường Sa. Ngọn hải đăng trên Đá Subi hoàn tất hồi tháng Tư. Hai ngọn hải đăng trên Đá Gạc Ma và Đá Châu Viên được hoàn thành từ tháng 10 năm ngoái. Các đá này đều thuộc chủ quyền của Việt Nam do lực lượng Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

Các ngọn hải đăng nằm trong khuôn khổ kế hoạch bành trướng gây tranh cãi của Trung Quốc với các công trình xây dựng cơ sở quân sự, dân sự mà nước này xây dựng trái phép trên Biển Đông, trong vùng biển của các nước láng giềng, VOA nhấn mạnh.

Báo chí Trung Quốc cho biết thêm rằng công trình xây dựng một bệnh viện trên Đá Chữ Thập sẽ hoàn tất trong tháng này.

Tại Đá Vành Khăn, Bắc Kinh đã bồi đắp trái phép khoảng 5,5 cây số vuông đất đai, bổ sung cơ sở hạ tầng bao gồm công trình xây dựng một đường băng khởi sự hồi tháng Giêng, theo dữ liệu Trung tâm Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ thu thập.

Trên Đá Chữ Thập, Trung Quốc cũng đã xây dựng một đường băng đủ dài cho máy bay quân sự có thể hạ cánh và các cơ sở hạ tầng cấp quân sự.

Tin về các hoạt động xây cất của Trung Quốc ở Biển Đông được đưa ra giữa lúc hải quân Mỹ, Nhật, Ấn khởi sự cuộc diễn tập chung ba bên Malabar vào ngày 10/6 tại vùng biển ngoài khơi Okinawa dự kiến kéo dài tới ngày 17/6.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình trước đó đã phản đối và lên án các hoạt động xây dựng hải đăng trái phép của Trung Quốc: “Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý cũng như bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hành động nêu trên vi phạm chủ quyền của Việt Nam, cũng như vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 ký với ASEAN và Trung Quốc”.

“Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động xây dựng trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ và thực thi luật pháp quốc tế, nhất là công ước của LHQ về Luật biển năm 1982 cũng như tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông và không có những hành động làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông”, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Theo H. H (Nguoiduatin.vn)