Thế giới

Trung Quốc phong tỏa một thành phố vì Covid-19

Giới chức thành phố Thụy Lệ ban hành lệnh phong tỏa, trong khi tỉnh Vân Nam cũng được đặt trong "tình trạng thời chiến" sau khi xác nhận ca nhiễm Covid-19.

Đây là lần đầu tiên giới chức tỉnh Vân Nam xác nhận hai ca nhiễm Covid-19 ngoại nhập là người vượt biên trái phép, sau khi các ca nghi nhiễm được báo cáo tại Thụy Lệ trước đó ba ngày.

Trung Quốc phong tỏa một thành phố vì Covid-19
Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã

Một người phụ nữ 32 tuổi từ Myanmar đã cùng ba con và hai y tá vượt biên trái phép tới thành phố Thụy Lệ hôn 03/09, theo Global Times. Người này ở cùng nhà với chị em gái tại cộng đồng dân cư Aoxing Shiji, nơi được phong tỏa hôm 12/09.

Tất cả cư dân của khu vực dân cư này đã được xét nghiệm acid nucleic, đều cho kết quả âm tính, giới chức địa phương thông báo hôm 14/09. 190 người tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được liên lạc và cách ly.

Thành phố Thụy Lệ sẽ được phong tỏa ít nhất một tuần, tất cả các cư dân tại đây sẽ được xét nghiệm acid nucleic. Giới chức Thụy Lệ cho biết những người vượt biên trái phép sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trong khi những người giúp đỡ và chứa chấp họ cũng bị trừng phạt.

Người dân Thụy Lệ được yêu cầu ở nhà từ tối 14/09. Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố được yêu cầu đóng cửa, ngoại trừ siêu thị thực phẩm, quầy thuốc.

Trung Quốc hiện đã ghi nhận hơn 85.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 4.600 trường hợp tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)