Thế giới

Trung Quốc phóng tên lửa gì gần Đài Loan?

Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 4-8 cho biết Trung Quốc đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo Đông Phong ở gần Đài Loan vào lúc 13 giờ 56 phút (giờ địa phương).

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 4-8 xác nhận các tên lửa đạn đạo Đông Phong của Trung Quốc nhằm vào các vùng biển ở phía Đông Bắc và Tây Nam Đài Loan (Trung Quốc), thuộc khu vực được Bắc Kinh thông báo cấm tàu bè và máy bay tiếp cận.

Một báo cáo an ninh nội bộ của Đài Loan cho biết ít nhất 2 tên lửa của Trung Quốc được phóng gần quần đảo Mã Tổ của Đài Loan, cách bờ biển Trung Quốc đại lục khoảng 18,5 km và đảo chính của Đài Loan khoảng 211 km, vào khoảng 14 giờ (giờ địa phương).

Trung Quốc phóng tên lửa gì gần Đài Loan?
Người dân Hồng Kông theo dõi tin tức về cuộc tập trận của Trung Quốc gần Đài Loan ngày 4-8. Ảnh: Reuters

Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông quân đội Trung Quốc sau đó xác nhận hoàn thành nhiều đợt bắn "tên lửa thông thường" nhằm vào vùng biển ngoài khơi phía Đông đảo Đài Loan như một phần của các cuộc tập trận theo kế hoạch. Tuy nhiên, họ không công bố loại vũ khí cụ thể được sử dụng.

Theo hãng tin Reuters, đợt tập trận diễn ra một ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi rời đảo Đài Loan. Bà Pelosi đến Đài Loan ngày 2-8, bất chấp cảnh báo liên tục từ Bắc Kinh.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin đợt tập trận quan trọng của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) diễn ra từ trưa hôm nay đến trưa 7-8.

CCTV cho biết: "Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông tiến hành hoạt động tập trận và huấn luyện quy mô lớn, bao gồm tập trận bắn đạn thật quanh đảo Đài Loan. Trong cuộc diễn tập chiến đấu thực tế, 6 khu vực chính xung quanh đảo đã được lựa chọn và tất cả tàu, máy bay không được đi vào các vùng biển cũng như không phận liên quan".

Trước đó, Chiến khu miền Đông của PLA ngày 3-8 thông báo đã tập hợp các lực lượng trực thuộc Hải quân, Không quân, Lực lượng Tên lửa, Lực lượng Hỗ trợ chiến lược và Lực lượng Hỗ trợ hậu cần chung và tiến hành các cuộc tập trận chung định hướng chiến đấu thực tế trên biển và trong không gian ở phía Bắc, Tây Nam và Đông Nam Đài Loan.

Trung Quốc phóng tên lửa gì gần Đài Loan? - 1
Tên lửa siêu thanh DF-17 trong một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Nhiều nhà phân tích quân sự nói với Thời báo Hoàn cầu rằng cuộc tập trận "chưa từng có tiền lệ" và tên lửa sẽ lần đầu tiên bay qua eo biển Đài Loan.

Một nguồn tin Đài Loan nói với Reuters rằng các tàu hải quân và máy bay quân sự của Trung Quốc đã vượt đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan vài lần vào sáng 4-8. Nguồn tin này nói: "Họ bay vào và sau đó rút ra, liên tục như vậy. Họ cố gắng gây áp lực lên hệ thống phòng không của chúng tôi".

Đến trưa 4-8, các tàu quân sự của hai bên ở gần nhau trên eo biển Đài Loan.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định việc quân đội tập trận ở vùng biển gần Đài Loan "là một biện pháp cần thiết và chính đáng để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia".

Đông Phong (Dongfeng – DF) là tên gọi được dùng cho các loại tên lửa đạn đạo của Trung Quốc, chúng được phóng lên tầng cao trong bầu khí quyển trước khi lao xuống mục tiêu với tốc độ khủng khiếp. Giới phân tích quân sự Trung Quốc từng ca ngợi DF-41 là bước tiến lớn của Bắc Kinh trong năng lực răn đe hạt nhân với tầm bắn từ 13.000 - 15.000 km, xa nhất trong các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trên thế giới, có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân.

Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-phong-ten-lua-gi-gan-dai-loan-20220804162458977.htm