Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Trung Quốc phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin Covid-19 dạng hít

Công ty công nghệ sinh học CanSino của Trung Quốc cho biết, nhà chức trách nước này vừa phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa Covid-19 dạng hít của công ty làm liều tăng cường.

Reuters dẫn thông cáo ngày 4/9 của Cansino cho hay, vắc xin Covid-19 dạng hít do công ty phát triển gần đây đã được Cục Quản lý dược phẩm Trung Quốc bật đèn xanh lưu hành.

Trung Quốc phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin Covid-19 dạng hít
Trụ sở công ty công nghệ sinh học CanSino ở Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

"Việc phê duyệt sẽ có tác động tích cực đến hoạt động của công ty nếu vắc xin sau đó được các cơ quan chính phủ có liên quan mua và sử dụng", CanSino bày tỏ. Tuy nhiên, công ty cảnh báo, sản phẩm của họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các loại vắc xin khác, đã được Bắc Kinh phê duyệt hoặc đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng.

Trước đó, hôm 2/9, hãng dược phẩm Livzon thông báo, nhà chức trách Trung Quốc đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin ngừa virus SARS-CoV-2 của họ làm liều tăng cường. 

Cansino lưu ý, công ty hiện không chắc chắn khi nào vắc xin của mình có thể chính thức tung ra thị trường, vì vẫn cần các thủ tục phê duyệt bổ sung. Trong khi doanh số bán hàng sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch trong và ngoài nước cũng như tỷ lệ tiêm chủng của Trung Quốc.

Trung Quốc đã chứng kiến một đợt bùng phát dịch mới gần đây. Thâm Quyến, trung tâm công nghệ phía nam đất nước đã áp lệnh phong tỏa hồi cuối tuần với hầu hết các khu vực của thành phố, trong khi chính quyền thành phố tây nam Thành Đô đã áp phong tỏa đối với 21 triệu cư dân địa phương từ ngày 1/9 nhằm loại bỏ mầm bệnh nguy hiểm.

Đại lục ghi nhận 1.848 ca mắc mới trong ngày 3/9, bao gồm cả những trường hợp có triệu chứng và không có triệu chứng. Số ca mắc mới một ngày trước đó cao hơn đôi chút, là 1.988 trường hợp.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/trung-quoc-phe-duyet-su-dung-khan-cap-vac-xin-covid-19-dang-hit-2056368.html